Mỹ hỗ trợ Việt Nam phát triển điện gió

Thứ hai, ngày 29/07/2013 05:52 AM (GMT+7)
Theo Bộ Công Thương, cơ quan Thương mại và phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã có thông báo phê duyệt khoản viện trợ ODA không hoàn lại để hỗ trợ Dự án “Xây dựng quy định đấu nối điện gió và nghiên cứu tích hợp năng lượng tái tạo tại Việt Nam”.
Bình luận 0

Thời gian thực hiện dự án nàytừ tháng 8.2013 đến 8.2014. Nguồn vốn tài trợ cho dự án là 287.917 USD. Hiện nay mới chỉ có 2 nhà máy điện gió với tổng công suất 60 MW ở tỉnh Bình Thuận và Bạc Liêu đã đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Mai Nguyễn (Mai Nguyễn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem