Nhiều trẻ em nông thôn cần được tư vấn hỗ trợ

Thứ tư, ngày 27/11/2013 11:08 AM (GMT+7)
Theo Đường dây hỗ trợ trẻ em quốc tế (CHI), trong 4 năm (từ 2008-2012) tỉ lệ các cuộc gọi cần hỗ trợ của trẻ em và vị thành niên tăng khoảng 20%, chủ yếu là đối tượng trẻ em lang thang, thiếu đói, cần hỗ trợ thức ăn, bị bạo hành…
Bình luận 0
Thông tin này được đưa ra tại Diễn đàn đối thoại chính sách và tham vấn khu vực Đường dây tư vấn trẻ em khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khai mạc ngày 26.11 tại Hà Nội.
Tiếng nói của trẻ em ngày càng được quan tâm. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)
Tiếng nói của trẻ em ngày càng được quan tâm. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại Việt Nam, đường dây hỗ trợ 18001567 đã hoạt động được 5 năm. Năm 2012 số lượng trẻ em được tiếp cận với đường dây đã tăng lên khoảng 1.112 cuộc gọi. Tuy nhiên, số trẻ em nông thôn, trẻ thuộc diện nghèo, trẻ em vùng khó khăn tiếp cận được đường dây hỗ trợ này rất thấp (trước năm 2011 chỉ có 1,32%; năm 2011 là 2,61%, 2012 là 3,54%.

Ông Nguyễn Hải Hữu - Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) thừa nhận khó khăn: “Trẻ em nông thôn, trẻ em khu vực vùng sâu vùng xa là những trẻ luôn đối mặt với những nguy cơ về bạo hành và lạm dụng cao nhất. Tuy nhiên, các em chưa có điều kiện tiếp cận được đường dây hỗ trợ, đây là vấn đề rất đáng suy nghĩ”.
Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem