Ninh Bình chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 8

Chủ nhật, ngày 28/10/2012 14:11 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình dự báo, tỉnh Ninh Bình sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của báo số 8, sẽ có mưa to đến rất to, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.
Bình luận 0

Tổng lượng mưa dự báo ở mức từ 200 -300mm, có nơi lớn hơn 300mm. Cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng, sạt lở đất ở vùng núi, lũ xuất hiện trên sông Hoàng Long và nước biển dâng cao từ 3-4m.

Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, đến 10 giờ ngày 28.10, đơn vị đã kêu gọi được toàn bộ 150 phương tiện/300 thuyền viên; phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động, kêu gọi hướng dẫn toàn bộ số lao động đang nuôi trồng thủy sản, hải sản tại khu vực bãi bồi, cồn nổi vào nơi tránh, trú. Kiên quyết ngăn chặn không cho phương tiện ra khơi hoạt động. Toàn bộ 310 người trông coi thủy sản ở phía ngoài đê biển Bình Minh II đã được di chuyển vào phía trong.

Ông Vũ Công Hoan – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh Ninh Bình đã có cuộc họp khẩn vào đầu giờ chiều ngày 28.10 tại Kim Sơn để bàn các phương án đối phó với bão số 8.

Hiện tại, Ninh Bình đã tập trung mọi lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Chi cục thuỷ lợi phối hợp với phòng nông nghiệp các huyện, thị, thành phố rà soát các hồ, đập, công trình đang thi công, chủ động tiêu thoát nước đệm và có biện pháp tiêu úng kịp thời để bảo vệ 11.000 ha lúa được an toàn.

Cũng trong ngày 28.10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Bình đã đề xuất cấp 2.000 áo phao, 1 xuồng máy, 20 nhà bạt rộng 16m2, và 1.000 tấn gạo dự trữ để sẵn sàng đối phó với cơn bão số 8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem