Phát hiện quả bom nặng hơn 200kg trong vườn nhà dân

Hoài Thu Thứ sáu, ngày 22/05/2015 19:52 PM (GMT+7)
Quả bom trong vườn nhà anh Lê Thế Khoa dài khoảng 2 mét, nặng hơn 200kg. Đây là loại bom xuyên phá, sót lại từ thời chiến tranh.
Bình luận 0

Sáng 22.5, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã di dời và tiêu hủy thành công quả bom nặng hơn 200kg trong vườn nhà anh Lê Thế Khoa, thôn Diễn Hòa, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

img
Cơ quan chức năng đào lấy bom

Trước đó, chiều 17.5, khi đang múc đất san nền trong vườn nhà anh Khoa, một số người lái máy xúc đã phát hiện một vật lạ giống quả bom.

Gia đình anh Khoa vội trình báo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xác định “vật lạ” mà gia đình anh Khoa phát hiện chính là một quả bom.

Sáng nay (22.5), lực lượng chức năng đã đến hiện trường đào lấy bom, di dời về địa bàn xã Tân Ninh (huyện Triệu Sơn) để phá hủy.

img
Quả bom nặng hơn 200kg

Quả bom này dài khoảng 2 mét, nặng hơn 200kg. Đây là loại bom xuyên phá, sót lại từ thời chiến tranh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem