Sà lan cùng 5 thuyền viên mất tích: Đã cứu sống được 2 thuyền viên

Minh Sơn Thứ ba, ngày 16/12/2014 17:30 PM (GMT+7)
Một tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Bạc Liêu đã tìm thấy 2 trong 5 thuyền viên trên sà lan ĐN 0906 bị mất tích và đưa vào bờ an toàn vào trưa ngày hôm nay, 16.12.
Bình luận 0

Chiều 16.12, Thượng tá Nguyễn Xuân Chung, Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu, xác nhận: Trong quá trình tìm kiếm các thuyền viên của sà lan ĐN 0906 mất tích, vào khoảng 22 giờ ngày 15.12, tàu đánh cá (số hiệu BL 93104TS) của ngư dân Lại Văn Cường (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã phát hiện, cứu vớt 2 người ôm phao, đang trong tình trạng kiệt sức bị dạt trôi trên biển ở hướng đông nam của đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau), cách bờ biển khoảng 19 hải lý. Đến 10 giờ trưa nay, ngày 16.12, 2 người bị nạn trên biển đã được tàu cá BL 93104TS đưa vào bờ an toàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Chung, đây chính là 2 trong 5 thuyền viên trên sà lan ĐN 0906 bị mất tích ngày 13.12.

img 
Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng), một trong những lực lượng tham gia tìm kiếm các thuyền viên của sà lan ĐN0906 bị mất tích.
 

 

Sà lan ĐN-0906 của Công ty Thượng Hải (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị chìm vào khoảng 15 giờ ngày 13.12, khi chạy hết luồng phao số 0 theo cửa biển Định An (giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh) khoảng 2km, cách bờ biển khoảng 20km, trên sà lan có 5 thuyền viên. Danh tính 2 thuyền viên được xác định là Nguyễn Văn Tuấn (ngụ Đắc Lắk) và Nguyễn Văn Liệu (quê Hà Tĩnh).

Theo các thuyền viên này, họ may mắn sống sót do kịp thời ôm phao khi sà lan bị chìm trong sóng to, gió lớn; rất có khả năng 3 thuyền viên còn lại đã chết trên biển.

Hiện công tác tìm kiếm đang được Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, Bạc Liêu cùng các tàu cá của ngư dân tiếp tục khẩn trương thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem