Sa Pa chuyển rét 14,3 độ C

Thái Dương Chủ nhật, ngày 13/09/2015 08:30 AM (GMT+7)
Nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm xuống, trời chuyển dịu mát. Vùng núi đêm và sáng sớm trời se lạnh, các vùng núi cao trời rét.
Bình luận 0

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hôm qua (12.9), do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tràn về, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Lúc 7h ngày 13.9, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm đến 18 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) thấp hơn 16,9 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) xuống tới 16,2 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) lạnh rét 15,6 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn 14,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét nhất 14,3 độ C.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm khiến mưa giảm, tiết trời mát mẻ. Trong khi đó các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết diễn biến rất xấu; cần đề phòng mưa lớn gây lũ cao trên các sông suối, lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng ở vùng thấp, vùng trũng; phòng ngừa gió giật mạnh, lốc tố, sét đánh trong mưa dông.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 13.9:

Phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-31 độ C, khu tây bắc có nơi cao trên 31 độ C, vùng núi trong khoảng 24-26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, vùng núi rét nhẹ 18-20 độ C, Sa Pa (Lào Cai) trong khoảng 13-15 độ C.

Phía đông Bắc Bộ mây thay đổi, phổ biến không mưa; trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 27-29 độ C, vùng núi 23-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, vùng núi 19-21 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lạnh rét 14-16 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa rào nhẹ vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác. Phía nam đêm có mưa to đến rất to; gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, riêng các tỉnh miền đông Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp trên khu vực biển Đông sáng nay đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 8h ngày 13.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển đông nam quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (từ 40-50km/h), giật cấp 7-8.

img

Dự báo đường đi của ATNĐ. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTVTƯ)

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 7h ngày 14.9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần ATNĐ tăng lên cấp 6-7 (từ 40-60km/h), giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió xoáy mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao khoảng 3,5-4,5m. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và vẫn có xu hướng mạnh thêm.

Từ đêm ngày 13.9 trở đi, các tỉnh trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa (Việt Nam), vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, có mưa rào và dông mạnh trên diện rộng. Cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem