Giao lưu trực tuyến “Ngành tôm, 10 tỷ USD và nút thắt cần gỡ”

NTNN/Dân Việt Thứ sáu, ngày 10/03/2017 21:50 PM (GMT+7)
Cuộc giao lưu trực tuyến "Ngành tôm, 10 tỷ USD và nút thắt cần gỡ" diễn ra từ 9-11h ngày 11.3 tại Văn phòng TP.HCM của Báo Nông Thôn Ngày Nay - Báo điện tử Dân Việt.
Bình luận 0

Năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu tôm sang 90 thị trường, đạt kim ngạch trên 3,15 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm 2015. Trong đó, tôm thẻ chân trắng chiếm 62,1%, tôm sú chiếm gần 29,5%, tôm biển khác chiếm 8,3%.

Mới đây tại Hội nghị phát triển ngành tôm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề ra mục tiêu tới năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 10 tỷ USD. Việt Nam là công xưởng tôm của thế giới. Con tôm phấn đấu chiếm tới 10% giá trị GDP.

img

Chế biến tôm tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Như vậy, đủ để thấy, tiềm năng phát triển con tôm không chỉ là xuất khẩu 3 tỷ USD, 700.000 ha nuôi tôm như hiện nay mà còn rất được kỳ vọng.

Làm sao để đạt được mục tiêu 10 tỷ USD đã đề ra, những nút thắt nào cần được tháo gỡ?... Toàn bộ những bài toán này sẽ được giải đáp trong cuộc giao lưu trực tuyến "Ngành tôm, 10 tỷ USD và nút thắt cần gỡ".

Thời gian diễn ra trực tuyến: Từ 9h-11h tại Văn phòng TP.HCM của Báo NTNN-Điện tử Dân Việt.

img

Từ trái qua: Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm TGĐ Minh Phú; ông Nguyễn Văn Nhiệm - Chủ tịch Hiệp hội tôm Mỹ Thanh, ThS-NCS Lê Anh Xuân -  Giám đốc Công ty Trúc Anh. 

Khách mời tham gia trực tuyến:

- Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Chủ tịch Hiệp hội tôm Mỹ Thanh (Sóc Trăng)

- Bác sỹ tôm Lê Anh Xuân - Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh

Ngay từ bây giờ quý độc giả quan tâm có thể gửi câu hỏi về hộp thư: Tructuyendanviet@gmail.com; Thoisu@danviet.vn.

Xin cảm ơn quý vị độc giả!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem