Sập giàn giáo tại Formosa Hà Tĩnh, 2 người chết, 3 bị thương

Hữu Anh Chủ nhật, ngày 27/07/2014 17:11 PM (GMT+7)
Vào sáng 27.7, trong lúc công nhân đang thi công bể chứa nước trong khu vực dự án Formosa tại Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bất ngờ sập giàn giáo khiến 2 công nhân tử nạn, 3 người bị thương.
Bình luận 0

Vào khoảng 8h sáng ngày 27.7, một nhóm công nhân thuộc Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) đang thi công phần mái che của bể chứa nước thuộc dự án Formosa nằm trong khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập 5 công nhân bị rơi xuống từ độ cao khoảng chừng 30 mét khiến 2 công nhân nhân chết tại chỗ là Bùi Viết Thảo (SN 1991, quê ở Phủ Lý, Hà Nam); Nguyễn Trinh Tuấn (SN 1988, quê ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và 3 công nhân bị thương gồm Phạm Văn Toàn (26 tuổi, quê ở Hưng Yên) bị gãy đùi, gãy cẳng tay, vết thương sau tai; Mai Văn Châu (24 tuổi, quê Thanh Hóa) bị gãy xương đùi, đa chấn thương; Vũ Văn Lập (29 tuổi, quê Thái Bình) bị đa chấn thương vùng mặt, chảy máu tai. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 3 công nhân này đã được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

img
Công nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh

Theo lãnh đạo bệnh viện ĐK Kỳ Anh, hai nạn nhân trên tử vong trước khi đến viện, hiện đang trong nhà xác bệnh viện chờ người nhà vào nhận.

Vụ sập công trình xảy ra khi thi công 1 hạng mục của Dự án nhà máy nước sạch Formosa do Cty Vinaincom thi công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem