Tá hỏa khi đào trúng xương người trong hẻm

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 09/10/2015 12:18 PM (GMT+7)
Nhóm thợ thi công nâng cấp đường trong con hẻm đã hoảng hốt khi đào trúng bộ hài cốt không còn nguyên vẹn.
Bình luận 0

Sáng 9.10, UBND phường 5, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) phối hợp với ngành đoàn thể bốc bộ hài cốt vô danh, do nhóm thợ thi công nâng cấp đường trong con hẻm (thuộc Dự án LIA 7, khóm 2, phường 5) phát hiện.

Một cán bộ cho biết, chính quyền sở tại đã liên hệ với nhà chùa ở phường 5 để gửi bộ hài cốt vừa tìm thấy. “Bộ hài cốt không được tìm thấy đầy đủ do đã trải qua nhiều năm”, vị này nói.

img

Bộ hài cốt vô danh được bốc lên và gửi vào chùa.

Anh Công (công nhân làm đường) kể: “Khi anh em đào lớp đất sâu gần 2 mét thì thấy có vật gì giống như xương ống chân người, nên cầm lên xem. Tiếp tục tìm kiếm, chúng tôi tá hỏa khi thấy có sọ người và nhiều bộ phận khác”.

Theo người dân địa phương, bộ hài cốt này đã bị vùi lấp cách đây ít nhất vài chục năm nên bị phân hủy nhiều bộ phận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem