Tai biến sản khoa vẫn không giảm

Thứ ba, ngày 27/11/2012 07:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tuy nhiên, theo nhận định của Tổng cục Thống kê, suốt từ giai đoạn 2006 - 2009, tỷ suất tử vong mẹ không thay đổi.
Bình luận 0

Hội nghị Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) ngày 26.11 do Bộ Y tế tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, tỷ suất tử vong mẹ đã giảm đi một cách đáng kể trong vòng 2 thập kỷ qua, từ 233 ca chết trên 100.000 ca sinh sống vào năm 1990 xuống còn 69 ca chết/10.000 ca sinh sống năm 2009, giảm khoảng 2/3 ca tử vong.

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã giảm từ 44,4/1.000 ca đẻ sống (năm 1990) xuống còn 14/1.000 ca đẻ sống (năm 2011). Tuy nhiên, theo nhận định của Tổng cục Thống kê, suốt từ giai đoạn 2006 - 2009, tỷ suất tử vong mẹ không thay đổi. Để tiến tới mục tiêu thiên niên kỷ là giảm ¾ tỷ lệ tử vong bà mẹ (xuống còn 58,3 ca chết/100.000 ca sinh sống) cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa.

img
Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư.

Ngoài ra, Việt Nam vẫn còn hơn 50% phụ nữ mang thai không được làm xét nghiệm máu, 20 - 30% thai phụ không được xét nghiệm nước tiểu và đo huyết áp hay được tiêm phòng đầy đủ. Chỉ 25% phụ nữ nhận được gói chăm sóc trước sinh đầy đủ và toàn diện. Ở một số khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 90% số ca đẻ tại nhà, trong đó 80% không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế đã được đào tạo. Việc thiếu tiếp cận chăm sóc trước sinh đầy đủ có thể dẫn đến việc sinh non, nhẹ cân và chết chu sinh.

Hiện nay, ngay tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi – một bệnh viện có đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện các ca đỡ đẻ an toàn vẫn liên tục xảy ra tai biến sản khoa. Từ năm 2011-2012, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã xảy ra 23 ca tai biến sản khoa, là địa phương có nhiều tai biến sản khoa nhất cả nước.

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị MDG, một lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng, trong số các ca tử vong sản phụ, sơ sinh tại Quảng Ngãi hầu hết có nguyên nhân do bệnh lý, tuy nhiên một số trường hợp cán bộ y tế có thiếu sót là chưa giải thích cụ thể, đầy đủ tình trạng bệnh lý của thai phụ cho người nhà bệnh nhân. Lãnh đạo này cũng từng cho biết các ca tử vong bà mẹ và sơ sinh xảy ra là bình thường (!) vì với tỷ suất tử vong mẹ vẫn là 69/100.000 thì mỗi năm vẫn có hàng ngàn ca tử vong sản phụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem