Tai nạn 5 người chết ở Bình Định: Cần lắp đèn chiếu sáng

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 20/08/2017 12:33 PM (GMT+7)
Sau vụ tai nạn khiến 5 người chết, ông Hồ Quốc Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, cần nhanh chóng lắp đèn điện chiếu sáng trên các tuyến đường tránh.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người chết vào đêm 16.8 tại Bình Định. Ảnh: D.T

Trưa nay (20.8), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đặng Thanh Lộc- Phó trưởng Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết: “Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người chết xảy ra trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A (thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) đã được khám nghiệm xong. Hiện nay, phương tiện có thể lưu thông qua đoạn đường này. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra và chưa có kết luận về nguyên nhân tai nạn”.

Theo ông Hồ Quốc Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, công an đang khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban an toàn giao thông tỉnh cùng với Sở Lao động thương binh xã hội đã thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình các nạn nhân. Gia đình có người thân bị mất tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, bị thương là 5 triệu đồng.

img

Chiếc xe khách bị biến dạng sau vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: D.T

“Qua vụ việc này, cho thấy còn tồn tại 1 số bất cập cần điều chỉnh. Trên tuyến quốc lộ 1A đi qua tỉnh Bình Định, đặc biệt có tuyến đường tránh đi qua vùng trống, không được đầu tư đèn điện chiếu sáng trên quốc lộ nên thường xảy ra tai nạn, rất nguy hiểm. Tôi kiến nghị Bộ giao thông vận tải cần có chủ trương đầu tư đèn chiếu sáng dọc tuyến quốc lộ. Trước hết là các tuyến đường tránh vì các tuyến này đi qua vùng không có dân cư, ban đêm rất nguy hiểm cho việc đi lại”- ông Dũng cho hay.

Lúc 22h ngày 16.8, tại tuyến đường tránh đoạn qua quốc lộ 1 A (huyện Phù Mỹ, Bình Định), ô tô khách mang BKS 75B 001.01 đi hướng Nam ra Bắc, trên xe chở 18 hành khách do tài xế Nguyễn Long Hồ (trú TP.Huế) điều khiển. Qua đoạn đường nói trên, xe khách đã xảy ra va quệt với ô tô đầu kéo mang BKS 35C 035.50 kéo theo rơ móc 35R 001.76 chở theo 2 máy ủi do tài xế Nguyễn Văn Hương (trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 5 người chết, 6 người bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem