Tàu đâm đứt đôi xe tải: Đã đưa 3 toa tàu ra khỏi đường ray

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 11/03/2015 13:30 PM (GMT+7)
Hiện tại, tất cả 100 công an cùng nhiều lực lượng của các ngành đang khẩn trưởng xử lí hiện trường đưa 2 toa tàu bị lệch ra khỏi đường ray. Hành khách đi tàu hiện vẫn đang ở ga Quảng Trị nghỉ ngơi trước khi trở về nhà.
Bình luận 0

Vào lúc 15h06, công tác cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn đã hoàn tất, cần cẩu đã được đưa khỏi đường ray. Theo dự kiến, khoảng 15 phút sau đường tàu sẽ được thông trở lại.

Ông Vũ Tá Tùng – Tổng Giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam sáng nay cũng đã có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo xử lí hiện trường. Tuy nhiên, công tác xử lí  hiện trường đang gặp khó khăn, 1 trong 4 cần cẩu cứu hộ đã bị lệch. Ông Tùng cho biết thêm, hiện vụ việc gây thiệt hại lớn cho công ty, tuy nhiên chưa thể thống kê thiệt hại, rất may toàn bộ hành khách trên tàu thoát chết.

Về công ty đã hỗ trợ ban đầu cho lái tàu tử vong Lê Văn Phú (53 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên – Huế) 30 triệu đồng. Qua kiểm tra ban đầu, ông Tùng cho biết, toàn bộ hệ thống của ngành đường sắt hoạt động tốt.

img 

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh chỉ đạo, trước 12h trưa nay ngày 11.3 phải xử lí xong hiện trường để thông tuyến đường sắt Bắc Nam.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương giữa trưa nắng gắt. Hơn 100 công an và hàng trăm công nhân đường sắt vẫn đang tích cực cứu hộ giải tỏa hiện trường. Dự kiến 15h chiều nay, hiện trường mới được giải quyết xong, đồng thời thông tuyến đường sắt.

Hiện tại, các hành khách đã được vào ga Mỹ Chánh (thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Tài xế lái xe tải đang được điều trị tại bệnh viện Trung Ương Huế. Chiếc xe cẩu bị lật đang nằm trên đường ray, lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa xe cần cẩu ra khỏi đường ray bằng 3 chiếc cần cẩu khác. 3 toa tàu bị lật đã được đưa ra khỏi đường ray và được phủ bạt lên trên. Trên quốc lộ 1A không xảy ra ùn tắc giao thông.


img

 

Hai toa tàu đang được đưa ra khỏi đường ray

Hiện tại, hai chiếc xe cứu hỏa được điều đến hiện trường vụ tai nạn để đề phòng hiện tượng cháy nổ. 

Trước đó, 21h 40 phút tối 10.3, tàu hỏa SE5 đi Hà Nội-Sài Gòn đến km 639+750 đoạn qua xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (đoạn giữa ga Quảng Trị và Diên Sanh) đã đâm trực diện với xe tải mang biển kiểm soát 75R 00185.

Cú va chạm cực mạnh đã làm chiếc xe tải đứt đôi. Đầu tàu lìa khỏi toa chạy thêm hơn 1km mới dừng lại. Ba toa tiếp giáp đoàn tàu bị trật khỏi đường ray, hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đã làm lái tàu tử vong tại chỗ. Tài xế xe ben và 2 người khác bị thương.


img

img

Hiện trường ban đầu của vụ tai nạn đường sát thảm khốc


img

Cần cẩu được đưa khỏi đường ray

img
Công tác cứu hộ đã được hoàn tất vào lúc 15h.
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem