Tây Nguyên: Trên 80% xã miền núi chưa đạt chuẩn y tế

Duy Hậu Thứ năm, ngày 31/07/2014 05:13 AM (GMT+7)
Đó là con số được nêu ra tại Hội nghị Thực hiện chính sách đặc thù và củng cố chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên diễn ra ngày 30.7 ở Đà Lạt (Lâm Đồng). 
Bình luận 0

Ngoài ra còn hơn 50% trạm y tế xã chưa có bác sĩ. Các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh còn thiếu trầm trọng. Năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ của khu vực Tây Nguyên còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tình trạng sinh đẻ tại nhà, không đưa trẻ đi tiêm chủng vẫn còn phổ biến. Trong khi đó, hiện toàn khu vực Tây Nguyên và các huyện lân cận thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Phước vẫn còn 122.104 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,88%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem