Thanh Hóa: Cứu 9 ngư dân bị tàu lạ đâm trên biển

Thứ sáu, ngày 05/10/2012 06:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), cho biết: Chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi, động viên 9 thuyền viên bị tàu lạ đâm chìm thuyền ngày 3.10.
Bình luận 0

Ngày 4.10, ông Hoàng Văn Truyền- Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), cho biết: Chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi, động viên 9 thuyền viên bị tàu lạ đâm chìm thuyền ngày 3.10 vừa qua, đồng thời đang khẩn trương phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh liên lạc với Bộ đội Biên phòng Nam Định xác minh 2 chiếc tàu gây tai nạn, sau đó bỏ chạy, để xử lý trước pháp luật.

Trước đó, ngày 3.10, trong khi đang đánh bắt ghẹ tại tọa độ 19,54º vĩ độ Bắc, 106,3º kinh độ Đông (cách đảo Nẹ, huyện Hậu Lộc, khoảng 40 hải lý về phía Đông Bắc) thuyền của anh Nguyễn Duy Khanh (SN 1982), mang số hiệu TH-3138TS, tại khu phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, bất ngờ bị một tàu lạ đâm chìm. Khoảng 14 giờ cùng ngày, khi nhận được tín hiệu kêu cứu của các thuyền viên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã điều một tàu của Hải đội 2 ra cứu được cả 9 ngư dân cùng chiếc thuyền vào bờ an toàn.

Được biết, tàu của anh Nguyễn Duy Khanh bị đâm vỡ mạn tàu, các trang thiết bị bị hư hại rất nhiều. Rất may, cả 9 ngư dân đều không ai bị thương, sức khỏe bình thường và được đưa vào bờ an toàn. Theo các ngư dân cho biết, 2 chiếc tàu đâm chìm tàu cá của họ là tàu đánh giã của tỉnh Nam Định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem