Thanh tra vào cuộc vụ bảo mẫu bạo hành trẻ nhiễm HIV

Lại Giang Thứ ba, ngày 07/04/2015 15:26 PM (GMT+7)
Việc thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân sẽ được thanh tra cụ thể.
Bình luận 0

Sáng ngày 7.4, đoàn Thanh tra Sở Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã tổ chức thanh tra tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM để làm rõ thông tin vụ việc bảo mẫu đánh trẻ nhiễm HIV.

img

 Ông Huỳnh Tấn Dũng – Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP.HCM dẫn đầu đoàn thanh tra trong buổi sáng nay.  

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm, ông Huỳnh Tấn Dũng Chánh thanh tra Sở Lao động Thương Binh Xã hội TP.HCM công bố quyết định, đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2006 và trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

Thời gian thanh tra bắt đầu từ ngày 7.4 đến ngày 15.4 do bà Nguyễn Lý Ngọc Thu – Phó Chánh thanh tra làm trưởng đoàn.

Qua thanh tra có kết luận về việc chấp hành nội quy, quy trình chăm sóc, giáo dục trẻ em và các quy định pháp luật chế độ chính sách đối với đối tượng đang do Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có).


img

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức nơi xảy ra sự việc các bảo mẫu đánh các trẻ bị nhiễm HIV

Ông Dũng cũng đề nghị trong quá trình làm việc, phía trung tâm tạo điều kiện để đoàn tiếp cận với cán bộ nhân viên. Giờ giấc tùy theo của trung tâm làm việc và có thể đoàn sẽ thanh tra vào buổi tối. “Nếu có những vấn đề cần thanh tra làm rõ để bảo đảm hoạt động thanh tra đúng pháp luật thì trưởng đoàn thanh tra sẽ đề xuất thêm thời hạn thanh tra hoặc mở rộng phạm vi đối tượng thanh tra”. Ông Dũng nói.

Về phía trung tâm, bà Nguyễn Thị Kim Tiên – Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân cho biết, trung tâm sẽ nghiêm chỉnh chấp hành công tác, cung cấp hồ sơ khi đoàn thanh tra yêu cầu và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

Trước đó, vào ngày 6.4, bà Tiên đã quyết định tạm đình chỉ 5 bảo mẫu có hành vi dùng tay, dép đánh vào đầu, mặt, nhéo tai khi cho các trẻ bị nhiễm HIV ăn. Lý do các bảo mẫu này đưa ra là do các trẻ bị nhiễm HIV lại bị bại não ăn chậm, ăn nôn ói nên đã “nựng” các cháu bằng dép, tát vào mặt.

Cũng trong ngày 6.4, Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế cũng có văn bản gửi Văn phòng thường trực Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, yêu cầu báo cáo UBND TP để TP chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm tại Trung tâm nuôi đường và bảo trợ trẻ em Linh Xuân, đồng thời tổ chức đoàn thăm hỏi động viên thăm hỏi các cháu. Kết quả kiểm tra làm rõ báo cáo về cục trước ngày 8.4

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem