Thêm 14 tài liệu về Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa

Thứ sáu, ngày 18/01/2013 07:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.1, tại Hà Nội, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Đình Chiến đã tiếp nhận từ anh Trần Mạnh Tuấn - độc giả lâu năm của Báo NTNN, 8 bản đồ và 6 cuốn sách cổ khẳng định Trung Quốc không có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Bình luận 0

Trong số 14 tài liệu quý đặc biệt có bản đồ của Rand, McNally and Company's new Indexed Atlas of The World được xuất bản năm 1902 ghi rõ các hòn đảo mà Trung Quốc sở hữu không có hòn đảo nào mang tên Trường Sa, Hoàng Sa như Trung Quốc tự nhận. Cực Nam của tất cả những bản đồ này cũng chỉ giới hạn ở đảo Hải Nam.

Trước đó, anh Trần Mạnh Tuấn cũng đã tặng cho Bảo tàng 19 tài liệu gồm bản đồ và sách cổ cũng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem