Thi thể người phụ nữ kẹt trong hầm máy sau 3 ngày chìm sà lan

Thứ hai, ngày 21/05/2018 15:10 PM (GMT+7)
Sau ba ngày mất tích trong vụ sà lan chở cát chìm trên sông Đồng Nai, thi thể nạn nhân thứ ba được phát hiện trong hầm máy tàu.
Bình luận 0

Sáng 21.5, cảnh sát cứu hộ tỉnh Bình Dương đã trục vớt chiếc tàu đẩy sà lan chở cát bị chìm trên sông Đồng Nai. Thi thể bà Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi) - một trong ba nạn nhân bị mất tích - được phát hiện trong hầm máy tàu. 

img

Chiếc tàu đẩy sà lan chở cát được trục vớt. Ảnh: Nguyệt Triều.

Trước đó, sáng 18.5, bà Dung cùng gia đình chạy tàu đẩy sà lan cát tải trọng gần 1.000 tấn trên sông Đồng Nai. Đến cù lao Rùa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương), sà lan bất ngờ lật úp đè tàu kéo chìm theo. 5 người trong gia đình bà Dung rơi xuống sông.

Chồng bà Dung cùng con trai 19 tuổi bơi được vào bờ, thoát nạn. Riêng người phụ nữ này cùng con trai 10 tuổi và mẹ ruột mất tích. Cùng ngày, thi thể hai bà cháu đã được tìm thấy.

Theo cơ quan chức năng, sà lan bị nạn chở cát bơm cho công trình xây dựng ở gần hiện trường. Trạm bơm cát này chưa có giấy phép hoạt động.

Nguyệt Triều (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem