Thiền sư Thích Nhất Hạnh gặp phật tử ngày giỗ tổ chùa Từ Hiếu

Thứ hai, ngày 12/11/2018 17:37 PM (GMT+7)
Sáng 12.11, sau khi dâng hương lên bàn thờ tổ, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã gặp gỡ, thiền hành cùng phật tử và người mộ đạo.
Bình luận 0

img

Sáng 12.11, tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) tổ chức giỗ tổ tưởng niệm ngày hòa thượng Nhất Định, người khai sơn ra chùa Từ Hiếu, viên tịch.

img

Chùa Từ Hiếu là tổ đình của nhiều ngôi chùa ở Huế, nhiều tăng ni đã xuất gia ở đây. Nguyên sơ của chùa Từ Hiếu là một thảo am được làm bằng tre, lợp tranh do hòa thượng Nhất Định lập nên vào năm 1843 để nuôi mẹ già.

Năm 1848, một số thái giám trong Hoàng cung triều Nguyễn đã tâu xin triều đình hỗ trợ xây nên chùa Từ Hiếu có ba gian hai chái, cột kèo chạm trổ, phía sau xây Thống Hội Đường, phía trước xây Lạc Thiện Đường, phía phải xây Ái Nhật Đường và lầu bia.

img

Phật tử khắp nơi về chùa Từ Hiếu giỗ tổ và chờ duyên gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh đang an dưỡng tại đây. Nhiều người chấp tay làm lễ trên sân trước chánh điện.

img

Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất gia tại chùa Từ Hiếu năm 16 tuổi, là tổ đời thứ 8 của môn phái Từ Hiếu, đời thứ 42 của thiền phái Lâm Tế. Trong ngày giỗ tổ, thiền sư Thích Nhất Hạnh mặc bộ áo nâu sòng, ngồi xe lăn ra trước chánh điện làm lễ dâng hương.

img

Sau khi dâng hương, thiền sư Thích Nhất Hạnh được đệ tử đưa xuống sân trước chánh điện ngắm cảnh chùa và gặp gỡ phật tử về giỗ tổ.

img

Sân trước chánh điện chùa Từ Hiếu chật kín phật tử và người mộ đạo. Nhiều người vui mừng khi có duyên gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh.

img

Theo một sư thầy chùa Từ Hiếu, sức khỏe của thiền sư tiến triển tốt, tuy nhiên ông chưa thể nói và tự đi lại sau cơn tai biến năm 2014. Những ngày qua, Huế mưa liên tục nên thiền sư chủ yếu ở trong phòng. Ba hôm nay, trời nắng đẹp, ông ra ngoài đi dạo, thiền hành với phật tử.

img

Khi thiền sư Thích Nhất Hạnh đi thiền hành, các phật tử và người mộ đạo im lặng nhập vào đoàn tháp tùng phía sau.

img

Theo ý nguyện của thiền sư, các tăng ni đã đẩy xe lăn đưa qua khu vực phật tử đang dùng cơm. Sau khi đi một vòng quanh chùa Từ Hiếu, thiền sư được các tăng ni tháp tùng đưa về thất "Lắng nghe" an dưỡng.

Võ Thạnh (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem