Thủ tướng: Đối thoại với nông dân để tìm lối phát triển nông thôn

Nhóm P.V Thứ bảy, ngày 18/11/2017 21:06 PM (GMT+7)
Vấn đề quan trọng nhất và là chìa khóa để tái cơ cấu nông nghiệp chính là nằm ở người nông dân: Tư duy, hành động, nhận thức. Sắp tới đây, Chính phủ sẽ phối hợp với T.Ư Hội Nông dân Việt Nam để đối thoại với ND tìm ra lối đi mới trong phát triển nông dân, nông thôn, nông nghiệp của VN.
Bình luận 0

img

Sau giờ nghỉ giải lao, trả lời ĐB Hồ Thị Cẩm Đào về vấn đề tam nông, Thủ tướng cho biết chúng ta có những tiến bộ trong chương trình đẩy mạnh cải cách tam nông nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu mạnh mẽ nông nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt, đào tạo ở nông thôn; đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng văn hóa nông thôn, đảm bảo môi trường sống ở nông thôn (mỗi năm thải ra 13 triệu m3 chất thải rắn ở nông thôn).

Theo Thủ tướng, vấn đề quan trọng nhất và là chìa khóa để tái cơ cấu nông nghiệp chính là nằm ở người nông dân: Tư duy, hành động, nhận thức. Sắp tới đây, Chính phủ sẽ phối hợp với T.Ư Hội Nông dân Việt Nam để đối thoại với ND tìm ra lối đi mới trong phát triển nông dân, nông thôn, nông nghiệp của VN.

Về giải cứu hàng hóa nông sản, Thủ tướng cho rằng, khó tránh khỏi việc dư thừa hàng hóa nông sản, đề nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo và phối hợp với các cấp, ngành thực hiện tổ chức lại sản xuất, giảm trung gian, bám sát thị trường, gắn với sản xuất. 

Hình ảnh Saigon Coop đặt hàng ở các tỉnh ĐBSCL là cách làm rất tốt. Ở đồng bằng Bắc Bộ cũng cần có mô hình như vậy.

Cũng trong phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều nay, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân (Cà Mau) hỏi sau khi nghe đại biểu chất vấn những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ có hài lòng về kết quả điều hành đất nước năm 2017 không? Tại sao đất nước vẫn chưa phát triển như đúng tiềm năng? là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng sẽ có biện pháp gì để đưa các vụ đại án tham nhũng xét xử nghiêm minh trước pháp luật?

Trả lời ĐB, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết kết quả đến nay, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân, năm đầu tiên chúng ta hoàn thành 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… mà Ban Chấp hành Trung ương và QH giao cho Chính phủ điều hành. "Kết quả đó là rất phấn khởi, nhưng đây mới chỉ là kết quả bước đầu".

Thủ tướng Chính phủ nhận định kết quả tăng trưởng khá hơn, môi trường kinh doanh tốt hơn, trong điều kiện thiên tai lũ lụt nhưng chúng ta vươn lên được, là đáng hoan ngênh. "Còn ĐB hỏi có hài lòng không thì tôi nghĩ chưa hài lòng với điều hành đất nước, phải thẳng thắn như vậy"- Thủ tướng nói.

Về câu hỏi các vụ án tham nhũng, các vụ đại án có bị "chìm xuồng" không?" của ĐB Lê Thanh Vân, Thủ tướng cho biết: "Có đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ở đây, tôi cũng xin khẳng định: Đảng, Nhà nước ta không cho phép chìm xuồng các vụ án tham nhũng; tiêu cực, cờ gian, bạc lận hay các hiện tượng mà nhân dân lên án".

"Chúng tôi cũng nói rằng không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng"- Thủ tướng nói tiếp và cho rằng hệ thống hành pháp phối hợp chặt chẽ với hệ thống tư pháp, phối hợp với các cấp ngành, để xử lý nghiêm các vụ việc đã được phát hiện theo đúng pháp luật, kịp thời, để nhân dân yên tâm hơn.

Nói về nhiệm vụ chống tham nhũng, Thủ tướng đồng ý nhận định ở thể chế nào, nhà nước nào cũng có tham nhũng. Đảng và Nhà nước coi chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng nên cả hệ thống chính trị mới cùng thống nhất chống tham nhũng, lập Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư đứng đầu.

Bên cạnh việc giáo dục cán bộ công chức, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thì các cơ quan Trung ương phải làm gương về vấn đề này. Theo Thủ tướng, cần tính toán việc nâng lương cho cán bộ công chức. Đây là việc cần thiết trong tình hình tham nhũng vặt đang diễn ra.

Một giải pháp cụ thể như ứng dụng công nghệ để nộp thuế, giải quyết thủ tục hải quan điện tử để ngăn việc tiếp xúc của cán bộ công chức với người dân, doanh nghiệp, theo Thủ tướng, là một cách để chống tham nhũng vặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem