TP.HCM chỉ đạo xử lý thông tin "dân nhắm mắt dùng nước bẩn"

Hứa Phương Thứ sáu, ngày 10/06/2016 15:20 PM (GMT+7)
Thường trực Thành ủy chỉ đạo, UBND TP.HCM đã yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý nội dung báo Dân Việt phản ánh việc người dân “nhắm mắt” dùng nước bẩn.
Bình luận 0

img

Nông dân nghèo của huyện Bình Chánh nhận bồn chứa nước sạch do Hội Nông dân thành phố trao tặng.

Ngày 10.6, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM đã giao các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý nội dung phản ánh trên báo Dân Việt.

Theo đó UBND TP.HCM yêu cầu tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV phối hợp với UBND huyện Bình Chánh rà soát nội dung bài viết “Nhiều hộ dân “nhắm mắt” dùng nước bẩn” đăng trên báo Dân Việt ngày 24.5.2016.

Trước đó báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phản ánh tại (ấp 2, xã Tân Nhựt) xã Phạm Văn Hai, Đa Phước, Lê Minh Xuân người dân phải dùng nước bẩn. Cụ thể nước giếng trong khu vực này bị nhiễm phèn nặng, muốn sử dụng phải bơm lên bồn chờ phèn lắng xuống  mới mang ra nấu nướng.

Trong khi đó, theo chỉ tiêu phát triển cấp nước sạch giai đoạn 2017 – 2020 của Bình Chánh thì huyện sẽ đạt 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch bằng việc phát triển mạng lưới đường ống cấp nước.

Bên cạnh đó huyện cũng sẽ thay thế dần các giải pháp cung cấp nước sạch tạm thời, đồng thời thay thế các đường ống cấp nước lâu năm, bị hư hỏng để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem