TP.HCM: Nhiều cơ hội học tập và việc làm cho trẻ nhập cư

Bảo Bình Thứ sáu, ngày 21/11/2014 07:14 AM (GMT+7)
UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành và địa phương về việc phối hợp thực hiện Dự án “Quyền trẻ em nhập cư có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM”. 
Bình luận 0

Theo đó, các sở ngành liên quan và chính quyền 4 quận 7, 8, Tân Phú và Bình Chánh có nghĩa vụ phối hợp với chủ dự án là Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM. Dự án dự kiến hoạt động 3 năm (tháng 10.2014 - 10.2017) với tổng kinh phí 9,7 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hỗ trợ 400 trẻ em nhập cư có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, học nghề và có việc làm, 500 em được tập huấn kỹ năng sống, 500 em được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 100 em làm giấy tờ tùy thân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem