Tự tử ở khách sạn: Nam thanh niên nhắn tin xin lỗi bố mẹ

Xuân Lực Thứ sáu, ngày 23/01/2015 10:48 AM (GMT+7)
Theo điều tra, trước được phát hiện treo cổ tử vong tại khách sạn, nam thanh niên nhắn tin xin lỗi bố mẹ vì tiêu hết tiền gia đình cho để xin việc.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc, nam thanh niên tử vong trong khách sạn HL (ở phố Lò Đúc, Hà Nội), sáng ngày 23.1, thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, qua điều tra xác định, nguyên nhân tử vong là nam thanh niên treo cổ tự tử.

Thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là V.T.D (SN 1986, KHTT ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Nguyên quán ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

img

 

 Khách sạn nơi nam thanh niên treo cổ tự tử

Theo điều tra của Công an quận Hai Bà Trưng, nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ trước cửa phòng khách sạn, hai tay buộc vào nhau bởi một sợi dây thừng. Trước khi được phát hiện tử vong, nam thanh niên nhắn tin với nội dung xin lỗi bố mẹ vì đã tiêu hết tiền gia đình cho để đi xin việc.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 16h chiều 21.1, trong lúc kiểm tra khách sạn, nhân viên lễ tân phát hiện một căn phòng ở tầng 3 do một khách nam thuê cách đó 5 ngày bốc mùi nồng nặc. Khi mở cửa kiểm tra, nhân viên khách sạn vị khách thuê phòng tử vong trong tư thế treo cổ.

Hiện cơ quan công an đã bàn giao thi thể nam thanh niên xấu số cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem