Vụ bé 10 tuổi tử vong ở BV Quốc Oai: Phó chủ tịch Hà Nội yêu cầu đình chỉ ca trực

Xuân Lực Thứ tư, ngày 22/10/2014 16:13 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc bé Nguyễn Thị Hồng Nhung (10 tuổi, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai hôm 21.10 khiến gia đình bệnh nhân bức xúc, UBND TP.Hà Nội đã có công văn yêu cầu đình chỉ ca trực, làm rõ nguyên nhân sự việc.
Bình luận 0

Ngày 22.10, UBND TP.Hà Nội đã có công văn số 7095/VP-VX về việc xử lý trường hợp bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai. Trong công văn này, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế căn cứ thẩm quyền tạm thời đình chỉ công tác ca trực, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bộ phận, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có); đồng thời chỉ đạo bảo đảm ổn định hoạt động của bệnh viện; khẩn trương báo cáo kết quả với UBND TP.

img

Nhiều người thân của cháu Nhung đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai đòi làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội còn yêu cầu Sở Y tế trực tiếp giải quyết sự việc theo nội dung công văn của Sở Y tế đã gửi Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai và theo chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 7072/VP-VX ngày 21.10.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Y tế Hà Nội cho biết, sở đã nhận được công văn nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và đang xử lý theo ý kiến chỉ đạo.

Ông Tuấn cũng cho biết, hiện một đoàn công tác của Sở Y tế do Phó Giám đốc sở dẫn đầu đã xuống làm việc với Bệnh viện Quốc Oai vào sáng nay. Hiện đoàn công tác của sở đang làm việc với Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai về một số nội dung có liên quan. Tuy nhiên, việc đình chỉ công tác ê kíp ca trực cần phải xem xét và tuân thủ đúng theo quy trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem