Vụ tàu đâm gãy dầm cầu ở Hải Dương: Thông xe một số phương tiện

Xuân Lực Thứ ba, ngày 08/03/2016 19:37 PM (GMT+7)
Bắt đầu từ chiều nay (8.3), người đi bộ và các phương tiện xe máy, xe đạp đã được lưu thông qua cầu An Thái.
Bình luận 0

Như tin đã đưa, chiều 6.3, trong quá trình di chuyển từ Hải Dương hướng đi Hải Phòng, cabin tàu thủy mang số hiệu HP-3016 đã va vào cầu An Thái (nối thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành với thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Tai nạn khiến dầm cầu An Thái bị vỡ, gãy.

Sau sự cố trên, lực lượng chức năng Hải Dương đã ra thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu An Thái để tránh nguy hiểm và kiểm tra đánh giá hiện trạng cây cầu tìm hướng khắc phục.

img

Tàu thủy số hiệu HP 3016 chưa hoàn thành việc kiểm định đã rời cảng di chuyển và gây tai nạn đâm vỡ dầm cầu An Thái. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trao đổi với PV tối 8.3, ông Lê Đình Long - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương - cho biết, sau khi khảo sát, quan trắc, đánh giá, ngoài thanh dầm bị tàu đâm gãy, vỡ trơ lõi thép, 3 thanh dầm còn lại không bị ảnh hưởng.

“Sau khi kiểm tra đánh giá 3 thanh dầm còn lại vẫn an toàn nên chiều 8.3, chúng tôi đã cho thông xe nửa phần đường cầu An Thái, cho phép người đi bộ, xe máy và xe đạp qua cầu. Chúng tôi đang đề nghị bên tư vấn tiếp tục kiểm tra, tính toán mức độ an toàn để xem xe ô tô có thể lưu thông qua cầu hay không”, ông Long thông tin.

Về việc khắc phục thanh dầm bị đâm gãy, ông Long cho biết, sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã thống nhất phương án sẽ lắp dầm thép chữ I để nâng đỡ thanh dầm bị hỏng, rồi rút chiếc tàu bị mắc kẹt ra ngoài. Sau đó, sẽ chế tạo một thanh dầm khác đạt yêu cầu cường độ thay cho dầm cầu bị gãy. Tuy nhiên, trước mắt, tàu HP-3016 vẫn giữ nguyên vị trí để đảm bảo an toàn cho cây cầu.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho biết, hiện UBND tỉnh Hải Dương đã giao Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định.

Liên quan đến chiếc tàu HP-3016, trao đổi với PV ngày 7.3, đại diện Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng (đơn vị trực tiếp giám sát kiểm định chiếc tàu số hiệu HP-3016) cho biết, tàu HP-3016 có trọng tải toàn phần 3.162 tấn, hết hạn đăng kiểm từ ngày 22.1 và đang trong quá trình kiểm định.

Cụ thể, ngày 3.3, tại cảng Hà Bình (trên sông Thái Bình, tỉnh Hải Dương) tàu HP-3016  được đưa lên đà để kiểm tra phần chìm dưới nước. Kết quả kiểm tra thỏa mãn yêu cầu an toàn kỹ thuật hiện hành. Tuy nhiên, khi chưa được kiểm tra ở trạng thái nổi và thử máy tàu, tàu HP-3016 đã tự ý rời cảng Hà Bình tiếp tục lưu thông và gây ra vụ đâm vào cầu An Thái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem