Xác định nguyên nhân trung úy lái tàu Trường Sa 25 tử vong

PN (Pháp luật TPHCM) Thứ bảy, ngày 31/01/2015 19:27 PM (GMT+7)
Ngày 31-1, tin từ Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Bình Thuận cho biết đã xác định nguyên nhân cái chết của Trung úy Vũ Văn Cường, sĩ quan lái tàu Trường Sa 25 thuộc Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng.
Bình luận 0
Trung úy Cường thiệt mạng do bị hệ thống neo tàu rơi trúng. Được biết,  tàu Trường Sa 25 mang số hiệu 51182 vào Cảng Hòa Phú (Tuy Phong) để tiếp nhiên liệu. Khi tàu vừa cập cảng, bất ngờ hệ thống neo của tàu rơi trúng người Trung úy Cường khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.

Kết quả giám định nguyên nhân sĩ quan này bị tử vong là do vỡ tim. Trung tâm giám định Pháp y Bình Thuận đã bàn giao thi thể Trung úy Vũ Văn Cường (39 tuổi) cho đơn vị và gia đình đưa về Gia Lộc, tỉnh Hải Dương mai táng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem