Xác định nguyên nhân vụ nổ lớn dưới chân cầu Sài Gòn

Dương Thanh Thứ sáu, ngày 20/03/2015 19:12 PM (GMT+7)
Anh Đức câu cá trong hành lang an toàn lưới điện cao thế, để cần câu và dây câu vi phạm khoảng cách, gây phóng điện phát nổ khiến anh bị bỏng nặng.
Bình luận 0
Ông Huỳnh Lê Khương - Phó Giám đốc Công ty lưới điện cao thế TP.HCM (Tổng công ty Điện lực TP.HCM) cho biết: Sự cố xảy ra lúc 17h10 ngày 13.3, tại khoảng trụ 16-17 đường dây 110kV Thủ Đức - Vikimco - xa lộ Hà Nội (phường Bình An, quận 2).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, anh Nguyễn Hữu Đức (38 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ quận 2) cùng một số người ngồi câu cá dưới chân cầu Sài Gòn (phường Bình An). Đang câu, mọi người bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn rồi thấy anh Đức nằm kêu cứu, người bị cháy đen. Nạn nhân được người dân chuyển đi cấp cứu sau đó.

img
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ khiến anh Đức bị bỏng nặng khi đang câu cá.
Ngay khi xảy ra sự cố, cán bộ Công ty lưới điện cao thế TP.HCM đã đến hiện trường phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra, ghi nhận kết quả để giải quyết. Đồng thời, thực hiện tái lập cung cấp điện lại đường dây 110kV Thủ Đức - Vikimco - xa lộ Hà Nội.

Ông Khương cho biết: Nguyên nhân vụ nổ là do anh Đức câu cá trong hành lang an toàn lưới điện cao thế, để cần câu và dây câu vi phạm khoảng cách gây phóng điện. Sự cố làm mất điện tại khu vực quận Thủ Đức, một phần quận 1 và quận Bình Thạnh trong vòng 2 tiếng.

Hiện anh Đức đang được điều trị cách ly tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem