Xuất hiện bồ câu bay "rợp trời" tại lễ an táng 37 hài cốt liệt sĩ

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 12/05/2016 10:59 AM (GMT+7)
Trong lúc diễn ra buổi lễ an táng 37 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, một đàn bồ câu với số lượng lớn đã liên tục bay lượn quanh khu vực nghĩa trang.
Bình luận 0

Sáng 12.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra buổi lễ an táng 37 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào.

img

Ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ chưa biết tên trong đợt quy tập lần này.

37 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này do Đoàn 584 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập, cất bốc tại tỉnh Sa vẳn na khẹt (Lào) vào mùa khô năm 2015-2016. Trong đó, có 14 hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể 23 hài cốt, tất cả đều chưa biết tên.

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là đợt quy tập hài cốt liệt sĩ thứ 30 kể từ năm 1993. Đã có hàng nghìn liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Lào được đưa về Việt Nam.

"Việc chính quyền nước bạn Lào giúp đỡ quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam về nước thể hiện tinh thần hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng đối với người đã khuất vì nhiệm vụ quốc tế" - ông Thức cho biết.

img

Trong lúc buổi lễ an táng 37 liệt sĩ diễn ra, một đàn bồ câu đã bay lượn rợp trời.

Được biết, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 có trên 10.600 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có trên 6.000 ngôi mộ chưa biết tên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem