Xã Sin Suối Hồ
-
Chia sẻ cảm xúc sau lễ Tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 và 63 HTX tiêu biểu, bà Nguyễn Thị Hằng - Giám HTX Nông sản Khe Sanh (Quảng Trị) tỏ ra rất xúc động và tự hào. Bà Hằng cho biết, ra Thủ đô lần này tôi không chỉ được gặp nhiều bạn "đồng nghiệp" mà còn chốt được nhiều đơn hàng đặc sản.
-
Anh Và A Chứ cho biết, nhờ làm “nhà tổ chim” homestay trên cây cao, người dân xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đón tiếp được nhiều khách du lịch hơn. Cùng với việc chăm sóc hoa địa lan, thu hoạch thảo quả trên rừng về bán, nhiều hộ ở đây đã có thu nhập hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Anh Và A Chứ cho biết, nhờ làm "nhà tổ chim" homestay trên cây cao, người dân Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đón tiếp được nhiều khách du lịch hơn. Cùng với việc chăm hoa địa lan, thu thảo quả trên rừng về bán, nhiều hộ ở bản đã có thu nhập hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Xây những ngôi "nhà tổ chim" đón khách du lịch đến trải nghiệm, một bản vùng cao của huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) từ chỗ chìm trong đói nghèo, lạc hậu đã vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn, được nhận Giải thưởng Du lịch ASEAN 2023.
-
Đến bản Sin Suối Hồ vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách đều bị cuốn hút bởi phong cảnh hữu tình và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông…
-
Anh Vàng A Chỉnh, trưởng bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) vừa khoe, dù còn 20 ngày nữa mới đến Tết Nhâm Dần 2022, nhưng khách về bản mua địa lan rất nhiều. Nhờ khách về mua địa lan chơi Tết sớm mà đến nay bà con ở bản đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
-
Từ lâu bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) được coi như “thủ phủ” của loài hoa địa lan Trần Mộng. Địa lan Không những mang lại hương sắc cho nơi đây còn giúp nhiều gia đình có nguồn thu cao kinh doanh loài hoa này. Tuy nhiên, năm nay số lượng địa lan bán ra thị trường ít, nhất là những chậu hoa đẹp, số lượng hoa lớn khan hiếm hơn.
-
Bản vùng cao Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu) đã và đang là điểm đến lý tưởng của du khách gần xa. Người có công mở hướng cho du lịch nông nghiệp ở bản vùng cao Sin Suối Hồ chính là anh Vàng A Chỉnh - Trưởng bản Sin Suối Hồ.