Xác định đường đi ban đầu của clip bắt mại dâm

Thứ sáu, ngày 26/11/2010 15:27 PM (GMT+7)
Công an xác định sáng ngày 15-11, trong khi đang học một lớp bồi dưỡng, Đào Duy Long đã gửi clip từ điện thoại bằng giao thức bluetooth cho Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Mạnh Hưng. Tuy nhiên, khi đó ở trong lớp cũng còn có vài người khác bật bluetooth...
Bình luận 0

Cũng được biết thêm rằng, ngay vào chiều 15-11, Đào Duy Long cũng đã bán chiếc điện thoại chứa clip.

Hôm 24-11, công an thị xã Cẩm Phả đã loại hai cán bộ công an ra khỏi danh sách những người bị đình chỉ công tác. Công an Cẩm Phả xác định Đại úy Ngô Duy Năng (Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội) và Triệu Thanh Bình không liên quan đến việc clip được tạo dựng rồi bị đưa lên mạng. Đường đi của clip cũng đã được xác định.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, thực tế vụ bắt mại dâm ngày 29-6-2010 được lập chuyên án, có kế hoạch đã được phê duyệt.

Một lãnh đạo công an tỉnh nói:

"Vì bước đầu mới xác định vi phạm của 6 cán bộ chiến sĩ Công an Thị xã Cẩm Phả vi phạm nguyên tắc của ngành, cụ thể là để lộ bí mật tài liệu điều tra, gây dư luận xấu, nên chưa đến mức buộc thôi việc. Hình thức kỷ luật thấp nhất được áp dụng cho nhóm cán bộ chiến sĩ này là cảnh cáo, hơn nữa là hạ cấp, bậc hàm, chuyển công tác, tuỳ theo mức độ vi phạm của từng cá nhân.

Ví dụ trường hợp thượng uý Trần Văn Hoàn, Hà Quang Long vừa quay phim, vừa có những lời thoá mạ, vừa truyền tài liệu cho người khác đương nhiên phải chịu mức kỷ luật cao".

Theo hồ sơ của Công an Thị xã Cẩm Phả, sau một thời gian theo dõi, 15h10 ngày 29-6-2010, tổ công tác 7 người gồm đại úy Ngô Duy Năng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Trần Văn Hoàn, Lương Văn Thoại, Hà Quang Long, Triệu Thanh Bình, Trịnh Trung Dũng, và Hà Trọng Huân (thời điểm đó Huân là sinh viên thực tập tốt nghiệp, hiện công tác tại Công an phường Cửa Ông) kiểm tra nhà nghỉ Quang Dũng (tổ 29C, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy), đã phát hiện tại phòng 401 có hai đôi trai gái đang mua bán dâm.

Sau khi khai thác nhanh, tổ công tác tách làm hai nhóm, hai cán bộ Năng và Bình đi tìm bắt đối tượng môi giới là Đặng Thị Huyền (sinh năm 1977, làm nghề cắt tóc gội đầu ở phường Cẩm Thuỷ). 5 cán bộ chiến sĩ còn lại tiếp tục làm nhiệm vụ tại nơi đã phát hiện hai đôi nam nữ mua bán dâm.

Theo Đời Sống Pháp Luật

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem