Điểm mặt các môtô “khủng” chỉ giới siêu giàu mới dám mơ (P1)

Văn Biên Thứ hai, ngày 04/01/2016 06:00 AM (GMT+7)
Không chỉ có thiết kế “ngầu”, các siêu mô tô dưới đây còn có giá chát tiền tỷ mà chỉ giới nhà giàu mới dám vung tiền mua.
Bình luận 0

1.Tron Light Cycle giá 77.000 USD

img

Mẫu mô tô điện Tron Light Cycle ra đời dựa trên ý tưởng từ bộ phim nổi tiếng Tron vào năm 1982. Xe trang bị động cơ điện 96 V với các thỏi pin lithium, bộ phanh thủy lực và trên đầu xe trang bị một máy tính điều khiển. Điểm nổi bật của siêu mô tô này là các bánh xe thuộc loại cỡ lớn.

2. Confederate B120 Wraith giá 92.500 USD

img

Với giá 92.5000 USD, Confederate B120 Wraith đắt gấp đôi xe ô tô BMW 5 Series (giá khoảng 45.000 USD). Siêu mô tô này trang bị động cơ vô cùng ấn tượng với hai xy-lanh nhưng có thể sản sinh công suất tới 125 mã lực. Các vật liệu của xe có độ bền cực tốt với loại phôi nhôm và sợi carbon dùng cho thiết kế máy bay. Phong cách thiết kế của xe mang tính hoài cổ đẹp mắt nhưng có sự cập nhật về hiệu suất.

3. Vyrus 987 C3 4V giá 103.800 USD

img

“Quái thú” Vyrus 987 C3 4V mang trái tim của Ducati là loại động cơ có dung tích 1200 cc, sản sinh công suất cực khủng 211 mã lực nhưng vẫn kiểm soát tốt trọng lượng của mình khi chỉ nặng 350 pounds (khoảng 158,75 kg), chỉ bằng một nửa so với Harley Davidson Fat Boy. Khoảng cách giữa khung gầm và chỗ ngồi cũng như tay lái của xe tạo phong cách thể thao và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ với các lốp mỏng.

4. MV Agusta F4CC giá 120.000 USD

img

MV Agusta cũng mạnh chẳng kém gì các mô tô khủng khác khi động cơ sản sinh công suất đạt 200 mã lực. Bí mật đằng sau sức mạnh này là do Augusta đã liên kết với gã khổng lồ xe hơi Ferrari để thiết kế van động cơ cho siêu mô tô. Điểm thú vị nữa là có 90% thành phần đuôi xe được thiết kế bằng tay theo yêu cầu của khác hàng. Hiện chỉ có 100 chiếc xe loại này trên thế giới. Dĩ nhiên khi nhìn vào bảng giá của xe, không ít người sẽ bị loạn nhịp tim với dãy 6 chữ số.

5. NCR MH TT (Mike Hailwood) giá 130.000 USD

img

Hiện NCR MH TT chỉ có đúng 12 chiếc trên thế giới khiến độ độc quyền của nó đã lên tới đỉnh cao. Đây là sản phẩm được chế tạo nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày Mike Hailwood chiến thắng tại cuộc đua xe uy tín nhất thế giới. MH TT có động cơ sản sinh công suất 130 mã lực. Đó là chỉ số không quá ngạc nhiên nhưng điều lạ ở chỗ khung xe bằng titan chỉ nặng có đúng 5 kg và chống đỡ cả trọng lượng xe nặng tới 136 kg.

6. NCR Leggera 1200 Titanium Special giá 145.000 USD

img

Dựa trên mẫu Ducati Hypermotard, chiếc Leggera này của NCR là một mẫu xe chạy trên đường phố đầu tiên do hãng chuyên sản xuất xe đua chế tạo. Xe nặng 328 pounds (khoảng 148,778 kg), một mức trọng lượng nhẹ nhất mà NCR đạt được trong lịch sử sản xuất xe. Tuy nhiên, hệ thống treo của Leggera được sự hỗ trợ bởi Ohlins, các phanh được làm bởi Brembo và các vành bánh xe sợi carbon của BSST. Trong khi khung xe cũng bằng tian chỉ nặng 10,6 pound (4,8 kg).

7. Icon Sheene giá 172.000 USD

img

Icon Sheene là cái tên được ngưỡng mộ bởi giải World Champion Barry Sheene ở Anh. Như rất nhiều siêu mô tô khác, Sheene chỉ là một ấn phẩm giới hạn khi chỉ có 52 chiếc. Không chỉ hiếm có, bộ động cơ của xe còn vô cùng mạnh mẽ với công suất lên tới 250 mã lực do có sự chống lưng bởi nhà sản suất động cơ tăng áp Garrett.

8. MTT Turbine Streetfighter giá 175.000 USD

img

Incon Sheene có sức mạnh chưa nhằm nhò gì với chiến binh đường phố MTT Turbine Streetfighter. Xe trang bị động cơ Allison Model 250-C 18 có thể đạt tốc độ hơn 200 mph. Vào năm 2008, công ty MTT còn tiết lộ một phiên bản mới của Turbine Streetfighter với bộ động cơ được cải tiến sức mạnh cho công suất 420 mã lực. Tất nhiên giá xe quá chát cộng với sức mạnh khủng khiếp như vậy thì phải là những đại gia chịu chơi mới dám mua và cầm cương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem