Xếp hạng chiều cao tại VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam xếp 14/16

PV Thứ năm, ngày 11/04/2024 13:10 PM (GMT+7)
Chiều cao trung bình của các cầu thủ U23 Việt Nam thuộc nhóm khiêm tốn nhất ở VCK U23 châu Á 2024. Thậm chí, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ xếp hạng 14/16 đội dự giải.
Bình luận 0

U23 Việt Nam xếp hạng 14/16 về chiều cao tại VCK U23 châu Á 2024

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách 16 đội tham dự VCK U23 châu Á 2024 sẽ chính thức khởi tranh ở Qatar từ ngày 15/4. Dựa trên danh sách sơ bộ cầu thủ mà các đội đã gửi, AFC đã tính ra chiều cao trung bình của 368 cầu thủ từ 16 đội tuyển dự giải là 1m789.

8 đội thấp hơn mức trung bình nói trên, trong đó Việt Nam thấp thứ ba với chiều cao trung bình toàn đội là 1m763. Hai đội xếp dưới U23 Việt Nam lần lượt là U23 Kuwait (1m7626) và U23 Malaysia (1m7609). Đây là 2 đối thủ đều nằm cùng bảng D với U23 Việt Nam (Đội còn lại là U23 Uzbekistan).

Xếp hạng chiều cao tại VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam xếp 14/16- Ảnh 1.

U23 Việt Nam xếp hạng 14/16 về chiều cao tại VCK U23 châu Á 2024. Ảnh: On Sports.

Đáng chú ý, đội tuyển có chiều cao xếp đầu là U23Trung Quốc với 1m8396. Ba đội khác có chiều cao trung bình trên 1m8 là U23 Nhật Bản (1m8057), U23 Australia (1m8143) và U23 Hàn Quốc (1m8174).

Thủ môn Yu Jinyong của U23 Trung Quốc cao nhất giải, đồng thời là cầu thủ duy nhất cao 2m. Cầu thủ thấp nhất giải đấu là hậu vệ Phon-ek Maneekorn của U23 Thái Lan, với 1m6. Xếp ngay sau là hậu vệ Hồ Văn Cường của U23 Việt Nam (1m63).

U23 Việt Nam có hai cầu thủ cao dưới 1m7 khác là tiền đạo Khuất Văn Khang (1m68) và Nguyễn Minh Quang (1m69). Cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam có chiều cao trên 1m9 là thủ môn Trần Trung Kiên, với chiều cao 1m91m.

Thực tế, ngoài Trần Trung Kiên, trong danh sách 27 cầu thủ U23 Việt Nam mà HLV Hoàng Anh Tuấn mang sang Qatar, còn 8 gương mặt khác cao trên 1m80, gồm Nguyễn Thành Khải (1m87), Nguyễn Văn Trường (1m82), Nguyễn Văn Việt (1m81), Lương Duy Cương (1m80), Quan Văn Chuẩn (1m80), Nguyễn Đình Bắc (1m80), Bùi Vĩ Hào (1m80), Nguyễn Văn Tùng (1m80) và Võ Nguyên Hoàng (1m80).

Thủ môn Trần Trung Kiên có chiều cao ấn tượng nhất đội, lên tới 1m90, nhưng gần như chắc chắn anh không đóng vai trò số 1 trong khung gỗ. Vị trí này là cuộc cạnh tranh giữa Quan Văn Chuẩn (1m80 - Hà Nội FC) và Nguyễn Văn Việt (1m81 - SLNA) - những người thường xuyên bắt chính ở cấp CLB thi đấu tại V.League.

Xếp hạng chiều cao tại VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam xếp 14/16- Ảnh 2.

Trung vệ Nguyễn Thành Khải có chiều cao 1m87. Ảnh: FBNV.

Ở hàng thủ, Nguyễn Thành Khải - gương mặt mà HLV Hoàng Anh Tuấn mới bổ sung, có chiều cao 1m87, nhận được nhiều sự kỳ vọng. Trung vệ này là nhân tố chính tại SHB Đà Nẵng thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024. Gần như chắc chắn, anh sẽ được HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí đá cặp trung vệ với người đồng đội ở cấp CLB là Lương Duy Cương khi U23 Việt Nam phải đối mặt với nhiều đối thủ cao to, chơi bóng bổng tốt ở VCK U23 châu Á 2024.

Trên hàng công, hàng loạt cái tên có chiều cao tốt như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Tùng hay Võ Nguyên Hoàng cũng sẽ mang tới nhiều lựa chọn cho HLV Hoàng Anh Tuấn khi ông có thể sẽ phải cho các học trò sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, đồng thời đặt kỳ vọng vào những tình huống "bóng chết"...

Tại VCK U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ 15/4 đến 3/5 tới, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17/4. Ở hai lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào ngày 20/4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23/4.

Ngoài việc cạnh tranh các thứ hạng, VCK U23 châu Á kỳ này còn là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024. Cụ thể, top 3 đội tuyển U23 của giải sẽ giành quyền dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ tư (thua trong trận tranh hạng ba) sẽ góp mặt ở trận play-off với đối thủ là đại diện của châu Phi để tranh một suất đến nước Pháp dự Thế vận hội.

U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17/4, sau đó chạm trán U23 Malaysia ngày 20/4 và U23 Uzbekistan ngày 23/4.

Xếp hạng chiều cao tại VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam xếp 14/16- Ảnh 3.

BXH chiều cao trung bình tại VCK U23 châu Á 2024 do AFC công bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem