Ý giáng đòn vào nhà lãnh đạo NATO đang bị nghi âm thầm ủng hộ Putin

Bảo Nhi (theo News) Thứ tư, ngày 06/03/2024 11:16 AM (GMT+7)
Thủ tướng Slovakia Robert Fico - một trong những nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-NATO thường được coi là có thiện cảm với Tổng thống Nga V. Putin đã rất tức giận trước quyết định của Ý rút hệ thống phòng không khỏi quốc gia Trung Âu này.
Bình luận 0
Ý giáng đòn vào nhà lãnh đạo NATO đang bị nghi âm thầm ủng hộ Putin- Ảnh 1.

 Ý triển khai hệ thống phòng không SAMP/T ở Slovakia. Ảnh Mil 

Thủ tướng Fico đã đăng trên Facebook để phản đối quyết định của Ý loại bỏ nền tảng SAMP/T, điều đó sẽ khiến Bratislava không thể "bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân và các mục tiêu chiến lược khác". Hệ thống đang bị rút vì nó cần thiết ở nơi khác.

Hệ thống SAMP/T do Pháp sản xuất đã được triển khai tới Slovakia vào tháng 3/2023 và NATO thông báo hệ thống này đã đi vào hoạt động kể từ tháng sau. Nền tảng phòng không này nhằm bảo vệ các địa điểm chiến lược khỏi tên lửa và máy bay không người lái đã được gửi tới Slovakia sau khi Bratislava tặng hệ thống phòng không S-300 do Liên Xô thiết kế cho Ukraine.

Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Ý cho biết, việc triển khai SAMP/T kéo dài 12 tháng dự kiến kết thúc vào tháng tới và được coi là biện pháp tạm thời "có tính chất phòng thủ" nhằm "đảm bảo răn đe trước các mối đe dọa tiềm tàng".

SAMP/T có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách khoảng 65 dặm và ở độ cao khoảng 15 dặm. Nền tảng này có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách lên tới khoảng 22 dặm và ở độ cao khoảng 15 dặm. Một hệ thống Pháp-Ý gửi đến Ukraine đã hoạt động từ năm 2023. Tháng trước, Rome đã đặt hàng thêm 4 giàn nữa.

Quyết định rút SAMP/T của Ý khiến Bratislava phải đối mặt với một lỗ hổng trong chiếc ô phòng thủ của mình. Trước đó, Slovakia cũng đã chuyển toàn bộ 13 máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô sang Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák cho biết đất nước đang ở trong "tình trạng bấp bênh khi không có bất kỳ hệ thống phòng không hay hàng không quân sự nào".

Kaliňák cho biết vào tháng 1 rằng Slovakia đang thảo luận với Mỹ để mua hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot, nhưng không rõ khi nào bất kỳ thỏa thuận giả định nào có thể thành hiện thực. Bratislava đang tìm kiếm một mức giảm giá đáng kể cho thỏa thuận này, với hy vọng tận dụng lại khoản giảm giá mà Mỹ đưa ra trước đây cho việc mua 12 máy bay trực thăng Bell AH-1Z Viper.

Slovakia cũng đang ở trong tình thế ngoại giao bấp bênh sau sự trở lại của thủ tướng cánh tả theo chủ nghĩa dân túy vào tháng 9/2023. Ông Fico phản đối rõ ràng việc trang bị vũ khí cho Ukraine, và — giống như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ở bên kia biên giới chung phía nam — ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để Moscow kiểm soát các vùng đất của Ukraine.

Tất cả các vụ chuyển giao vũ khí của Slovakia sang Ukraine đều diễn ra dưới thời chính phủ tiền nhiệm. Ông Fico đã chấm dứt sự hỗ trợ quân sự tích cực của Bratislava dành cho Kiev  khi ông này nhậm chức vào tháng 10, khiến các đồng minh EU và NATO hết sức bất bình.

Trong bài chỉ trích động thái mới của Ý được đăng lên Facebook, ông Fico lặp lại khẳng định của mình rằng "chiến lược của phương Tây sử dụng cuộc chiến ở Ukraine để làm suy yếu Nga về kinh tế, quân sự và chính trị không có tác dụng".

Ông Fico cũng chỉ trích cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson vì bị cáo buộc có vai trò ngăn cản Kiev tham gia các cuộc đàm phán hòa bình vào năm 2022, những báo cáo mà ông Johnson trước đó đã bác bỏ là "vô nghĩa" và "tuyên truyền của Nga".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem