2 địa chỉ chính thức nhận hiến tạng tại Việt Nam

Quốc Hải Thứ hai, ngày 11/01/2016 11:06 AM (GMT+7)
Tại Việt Nam, chỉ có 2 địa chỉ chính thức được phép đăng ký và phát hành thẻ hiến tạng gồm: Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
Bình luận 0

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa có thông cáo gửi các cơ quan truyền thông về việc công bố 2 địa chỉ đăng ký và phát hành thẻ hiến tạng chính thức tại Việt Nam gồm: Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM - Điện thoại: (84- 8) 3855 4137 xin số 1184 hoặc 1284; (84- 8) 3956 0139; Email: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com) và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (40 Tràng Thi, Hà Nội - Điện thoại: (84- 4) 39386692; 091 5 060 550; Email: gheptang@vncchot.vn).

img

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện có nhiều thông tin mạo danh địa chỉ hiến tạng tràn lan trên mạng internet khiến người dân không tìm đến được địa chỉ chính xác. Vì vậy, nhằm đáp ứng nguyện vọng đăng ký hiến tạng cứu người khi qua đời của người dân, BV chính thức xác nhận 2 địa chỉ trên là thuộc sự quản lý của Bộ Y tế và Nhà nước.

Được biết, sau hơn 1 năm hoạt động, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận được 1.314 đơn đăng ký tình nguyện hiến tạng cứu người khi chẳng may qua đời. Trên thực tế, BV đã nhận được sự hiến tặng nhân đạo của 7 người hiến tạng và 5 trường hợp buộc phải từ chối nhận sự hiến tặng nhân đạo vì bị nhiễm trùng.

Kết quả của những trường hợp bệnh nhân được nhận ghép cơ quan hiện nay đều ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem