Bé sơ sinh tử vong: Hai nữ hộ sinh ngủ khi thai phụ vỡ ối

Thứ tư, ngày 18/10/2017 10:59 AM (GMT+7)
Ngày 18.10, bác sĩ Trần Văn Thích, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, xác nhận ê kíp trực đã chậm trễ trong vụ cháu bé sơ sinh tử vong.
Bình luận 0

Bác sĩ Thích cho biết sau khi người nhà thông báo bệnh nhân vỡ ối, 2 nữ hộ sinh trong ê kíp trực vẫn đang ngủ, quá trình chuẩn bị mất khoảng 7 phút là đưa vào phòng sanh. Hơn 20 phút sau, cháu bé được sinh ra nhưng đã tử vong trước đó. Bệnh viện sẽ có hình thức kỷ luật đối với ê kíp trực.

Theo hồ sơ bệnh án, chị Nguyễn Thị Hải (33 tuổi) nhập viện lúc 10h39 ngày 13.10, tiền sử khỏe mạnh, mang thai lần 2, tiên lượng bình thường (sanh thường). Đến 3h10, thai phụ chuyển dạ vỡ ối. Sau 25 phút, cháu bé được sinh ra nhưng tử vong trong quá trình chuyển dạ.

Theo bác sĩ Thích, trường hợp này là "sa dây rốn bên ngôi", thế giới có 300 ca sinh thì 1 ca mắc trường hợp này nên rất khó tiên lượng độ nặng của nạn nhân. "Nếu khi phát hiện và 2 nữ hộ sinh dậy ngay lúc đó thì nhanh chóng đưa nạn nhân đo nhịp tim thai sẽ rõ ràng hơn và giải thích cho người nhà nạn nhân rõ về bệnh án này..." - bác sĩ Thích nói.

img

Người nhà bức xúc việc chậm trễ của ê kíp trực (ảnh cắt từ video clip).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận về cuộc họp Hội đồng chuyên môn liên quan đến cháu bé tử vong sơ sinh trong khi chuyển dạ nghi sa dây rốn bên ngôi. Quá trình theo dõi sản phụ từ lúc vỡ ối đến khi sanh chưa sát. Quá trình sổ thai quá nhanh nên không tiên lượng được độ nặng để xử trí.

Trước đó, ngày 16.10, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn video tố ê kíp trực phụ sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tắc trách khiến bé gái tử vong. Sự việc xảy ra vào chiều 15.10, một sản phụ vừa mất đi đứa con của mình và người nhà cho rằng do bác sĩ và y tá thờ ơ khi sản phụ đã vỡ ối.

Đình Thi (NLĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem