Nâng cao năng lực y tế vùng Tây Bắc

Tuấn Kiệt Thứ tư, ngày 28/09/2016 10:52 AM (GMT+7)
Bộ Y tế vừa tổ chức lễ ký kết phối hợp công tác với Ban chỉ đạo Tây Bắc, với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân vùng sâu được hưởng thụ dịch vụ khám chữa bệnh tiên tiến.
Bình luận 0

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhận định, Tây Bắc có địa bàn rộng, hiểm trở, nhiều bản làng cách xa trung tâm hàng chục, hàng trăm km, nhận thức của người dân lạc hậu. Có những huyện tới 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, có thôn xóm 100% người dân tộc. Do xa xôi, dịch vu y tế chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhân lực y tế còn thiếu thốn.

img

Ông Hầu A Lềnh- Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng ký kết chương trình hợp tác.

Trong khi đó phong trào nông thôn mới lại đòi hỏi điều kiện y tế cao. Chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc phối hợp, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác y tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội vùng Tây Bắc. Xây dựng chính sách đào tạo, tập huấn, huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế vùng Tây Bắc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nhận định, thời gian qua, sự phối hợp quân dân y tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Y tế quân dân đã phối hợp để khám chữa bệnh cho bà con dân tộc, vùng hải đảo, tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh quốc phòng vùng Tây Bắc nói riêng và các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa nói chung. Chương trình hợp tác với Ban Chỉ đạo Tây Bắc càng thắt chặt hơn nữa mối quan tâm về y tế đối với đồng bào vùng sâu.

Chương trình hợp tác đã đặt ra các mục tiêu rất cục thể như: phấn đấu nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vùng Tây Bắc là 75% vào năm 2020; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ làm việc đạt 80% vào năm 2020; cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng đến tất cả y tế tuyến huyện. Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vùng Tây Bắc dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng các trung tâm y tế khu vực chất lượng cao tại Phú Thọ, Lào Cai đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và thụ hưởng các dịch vụ tiên tiến cho nhân dân. Tiếp tục tăng cường giữ gìn, kế thừa và phát triển việc khám chữa bệnh bằng đông y và sử dụng các loại cây thuốc nam trên địa bàn vùng Tây Bắc. Đến năm 2020 vùng Tây Bắc cơ bản đủ về số lượng và nâng cao về chất lương nhân lực y tế đáp ứng phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh và y tế dự phòng.

Chương trình hợp tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Y tế cũng nhằm phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, hoạch định, các Đề án, Dự án, chương trình phát triển y tế, chương trình phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, thực hiện an sinh xã hội gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem