Đã có 7 người tử vong nghi do sốc phản vệ tại BV Đa khoa Hòa Bình

Nhóm P.V Thứ hai, ngày 29/05/2017 20:08 PM (GMT+7)
Theo thông tin của Dân Việt vào lúc 23h20 đêm nay, 29.5, đã có thêm 1 bệnh nhân nữa tử vong, nâng tổng số bệnh nhân bị tử vong trong sự cố y khoa vô cùng nghiêm trọng xảy ra tại Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình lên con số 7.
Bình luận 0

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có mặt tại BV Đa khoa Hòa Bình thăm các bệnh nhân và động viên người nhà các nạn nhân

22h10: Ngay trong tối nay, sau khi biết thông tin về sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ngay lập tức lên đường. Ông có mặt tại BV lúc 22h và bắt đầu làm việc với các ban ngành liên quan cũng như đi thăm hỏi, chia sẻ động viên với gia đình các nạn nhân.

img

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác họp với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tại phòng họp, sau đó đến thăm các bệnh nhân đang điều trị và chia sẻ, động viên với người nhà các bệnh nhân đã tử vong.

21h30: Trước khi kết thúc cuộc họp báo, ông Khuê thông báo, ít phút nữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ lên Hòa Bình để thăm hỏi bệnh nhân. Kết thúc cuộc họp báo nhanh, Cục quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu: Giám đốc Sở y tế báo cáo UBND tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực để cứu chữa người bệnh.

Cục cũng chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Hòa Bình phối hợp tích cực với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai do Bộ Y tế điều động để tiếp tục xử trí, cứu chữa cho những người bệnh đang cấp cứu.

Ba là phối hợp với đoàn công tác của Bộ Y tế để trực tiếp chỉ đạo, nhận định, đánh giá tình hình và huy động bổ sung lực lượng chuyên môn, phương tiện cấp cứu.

Bốn là báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp các ban ngành liên quan phối hợp tổ chức thăm hỏi, an ủi, chia sẻ, động viên với những gia đình có người bệnh tử vong và hỗ trợ các gia đình tổ chức mai táng.

Trong chiều 29.5, Tổng cục Cảnh sát đã thành lập các tổ công tác với sự tham gia của 4 đơn vị, gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, và Cục Kỹ thuật hình sự. “Ngay trong chiều nay, tổ công tác đã làm việc với Công an tỉnh Hòa Bình trên tinh thần khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình tìm ra nguyên nhân”, trung tướng Trần Văn Vệ - quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết.

Cuối cùng Cục yêu cầu Hòa Bình thành lập hội đồng chuyên môn theo đúng quy định tại Điều 74 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để xác định tập thể, cá nhân có hay không sự sai sót chuyên môn. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).

Báo cáo nhanh kết quả giải quyết sự việc trên về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trong ngày 30.5 để báo cáo lãnh đạo Bộ và kịp thời xem xét, tiếp tục chỉ đạo.

Ngay sau khi kết thúc họp báo, ông Khuê cùng đoàn công tác xuống thăm hỏi bệnh nhân.

21h25: Phát biểu gần kết thúc cuộc họp báo, PTS.TS Lương Ngọc Khuê nói: "Sau khi nghe các ý kiến chuyên gia, ý kiến của Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình và qua làm việc trực tiếp, tôi có ý kiến như sau: Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình khi sự cố xảy ra. Bệnh viện đã có những hành động kịp thời là dừng ngay hoạt động xảy ra tai biến. Chúng tôi cũng hoan nghênh Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời cử đoàn công tác tới hỗ trợ với Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình".

Việc tiếp theo là tiếp tục tập trung cứu chữa bệnh nhân. Phân loại và tiên lượng ngay, đánh giá kỹ, chuyển bệnh nhân về bệnh viện Bạch Mai nhưng phải xem xét kỹ lưỡng tình trạng chuyển về.

Về chuyên môn, bệnh viện xem kỹ lại cần Bộ Y tế sẽ điều động. Ông Khuê cho biết đã chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận bệnh nhân ở đây, lo ngay cho các bệnh nhân chạy thận ngày mai. Ông Khuê cũng đã trực tiếp gọi điện cho Giám đốc Sở Y tế Hà nội ngay trong cuộc họp để chỉ đạo công tác tiếp nhận bệnh nhân.

img

Ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã trực tiếp gọi điện cho Giám đốc Sở Y tế Hà nội ngay trong cuộc họp để chỉ đạo chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân.

10 bệnh nhân sẽ chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm

21h19: Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu: Nguyên nhân thì có nhiều và hiện tại chúng ta chưa kết luận được nguyên nhân nào. Còn các bệnh nhân hiện được điều trị theo phương pháp bao vây.

Đa phần các bệnh nhân đã ổn định, chỉ còn 2 bệnh nhân nặng. Ông Nguyên cho biết sẽ bằng mọi biện pháp hỗ trợ bệnh nhân. Bệnh viện Bạch Mai đã mang theo phương tiện cùng thuốc men, đang theo dõi các bệnh nhân chặt chẽ.

Tiến sĩ Đào Xuân Cơ – Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm, từ khi xảy ra vụ việc đến giờ các kíp cấp cứu của Bệnh viện Hòa Bình kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai đã hết sức khẩn trương xử trí. Tình hình đã tạm ổn định, còn 10 bệnh nhân chắc chắn sẽ chuyển lên Hà Nội trong đêm nay.

"Chúng tôi đã xin ý kiến và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân nặng, các đơn vị đã sẵn sàng nhận bệnh nhân. Chúng tôi cũng đề nghị giám đốc Bệnh viện Hòa Bình cố gắng bảo đảm an toàn cho những bệnh nhân vận chuyển về Hà Nội để tiếp tục chẩn đoán, cấp cứu cho các bệnh nhân", TS Cơ nói.

Tai biến y khoa nghiêm trọng trong lọc máu ?

21h11: Thay mặt Bộ Y tế, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của các nạn nhân trong sự cố y khoa nghiêm trọng này.

img

TS Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai phát biểu: "Khi nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, chúng tôi nhận định đây là một tai biến y khoa nghiêm trọng xảy ra trong lọc máu. Chúng tôi thành thật gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân không may gặp phải sự cố này. Ngay sáng nay, chúng tôi đã họp nhiều khoa liên quan để hội chẩn vụ việc. Chúng tôi cũng đã xin ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý khám chữa bệnh, cử đoàn công tác lên luôn Hòa Bình".

Theo ông Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo đoàn công tác phải bằng mọi giá tập trung nhân lực vật lực hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, chuẩn bị giường, máy, các phương tiện để hỗ trợ bệnh nhân.

"Những bệnh nhân nào chạy ca 1, lập tức được theo dõi chặt chẽ, có hướng điều trị tốt nhất để đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất. Tiếp đó là tập trung cho các bệnh nhân ngày mai chạy thận. Có thể nói BV chúng tôi đã tập trung tất cả anh em để tìm nguyên nhân xem sai sót ở đâu. Đây là bài học đau xót cho những người làm chuyên môn. Chúng tôi hi vọng sớm tìm ra nguyên nhân", TS Dũng cho biết.

Công an niêm phong thiết bị, thuốc men tại Khoa Thận nhân tạo

img

21h07: Thông tin tại buổi họp báo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình - TS Trương Quý Dương (ảnh trên) thông tin, đến thời điểm hiện tại, đã có 6 bệnh nhân tử vong. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho hay, đối với 12 trường hợp đang điều trị còn lại, có 2 trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng hiện đang điều trị tại Khoa hồi sức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 10 trường hợp còn lại được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình để lọc máu, chạy thận.

img

Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho biết sẽ đình chỉ hoạt động của khoa Thận nhân tạo tam thời trong 2 ngày để phục vụ công tác điều tra

Khi sự cố xảy ra, bệnh viện đã phối hợp cùng cơ quan công an niêm phong máy móc và trang thiết bị, thuốc men của Khoa Thận nhân tạo. Hiện tại khoa này đã tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Tại cuộc họp báo, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho biết, sẽ đình chỉ khoa Thận nhân tạo của bệnh viện đa khoa Hòa Bình trong 2 ngày để phục vụ công tác điều tra.

20h45: Buổi họp báo bắt đầu. Tham dự cuộc họp báo có ông Lương Ngọc Khuê -Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế. 

Đoàn công tác của bệnh viện Bạch Mai gồm 11 chuyên gia ở các chuyên ngành thận nhân tạo, hồi sức tích cực, chống độc, dị ứng miễn dịch lâm sàng, chỉ đạo tuyến do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng-Trưởng Khoa Thận nhân tạo bệnh viện Bạch Mai làm trưởng đoàn đến làm việc.

Về phía tỉnh Hòa Bình có Giám đốc Sở Y tế, Phó giám đốc Sở y tế, Giám đốc  Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa thận nhân tạo...

20h10: Khoảng 20h40, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức họp báo về sự việc 18 bệnh nhân bị suy thận mạn lọc máu chu kỳ bất ngờ bị biến chứng nghi là sốc phản vệ, khiến 6 người tử vong. 

Trước đó, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, sáng 29.5, khi đang chạy thận cho 18 bệnh nhân bị suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ, bất ngờ xảy ra sự cố nghi sốc phản vệ tập thể khiến 6 người tử vong.

Tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình rất đông người nhà nạn nhân đang đứng đợi ngoài cửa. Ai cũng buồn và sốc trước sự ra đi đột ngột của người nhà. Một không khí tang thương bao trùm lên khắp bệnh viện.

Một số người vì quá bức xúc đã có "lời qua tiếng lại" với các bác sĩ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng đã cắt cử người túc trực, tuyên truyền, giải thích để người nhà nạn nhân kiềm chế.

BV cam kết sẽ làm rõ nguyên nhân trước 9.6

19h20: Theo thông tin của phóng viên Dân Việt đang có mặt tại BV, vào hồi 14h30 phút ngày 29.5, tại Khoa hồi sức tích cực của BV, đại diện của BV và đại diện người nhà các nạn nhân sự cố y tế nghiêm trọng đã cùng lập biên bản sự việc.

Trong biên bản được hai bên đồng ý ký xác nhận có nội dung: Vào hồi 14h15 ngày 29.5, trong khi 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại BV, tất cả bỗng xuất hiện triệu chứng sốc phản vệ, đau bụng, buồn nôn, tụt huyết áp… Sau khi sự việc xảy ra, tất cả các bệnh nhân đã được dừng lọc máu, xử trí cấp cứu chống sốc phản vệ theo phác độ của Bộ Y tế.

BV cũng đã hội chẩn qua điện thoại với sự hỗ trợ của Trung tâm chống độc và Khoa thận nhân tạo BV Bạch Mai. Trong số 18 bệnh nhân có 6 bệnh nhân nặng đã tử vong. Còn lại 12 bệnh nhân đang được điều trị.

Sau khi sự cố xảy ra, đại diện BV đã làm việc với đại diện người nhà bệnh nhân, cùng thống nhất như sau: BV có trách nhiệm tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân sự việc và trả lời gia đình các nạn nhân trước ngày 9.6.

"Mẹ tôi nói khó thở, sau đó đột ngột tử vong"

18h50: Có mặt tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, theo ghi nhận của Dân Việt, rất đông người thân của các nạn nhân vẫn đang tập trung tại khu vực cấp cứu để theo dõi tin tức của người nhà mình. Lực lượng công an được điều động bổ sung, tăng cường bảo vệ tại bệnh viện, đảm bảo an ninh.

Đến thời điểm hiện tại, con số nạn nhân tử vong ghi nhận được sau khi chạy thận là 6 người. Các đơn vị chức năng có liên quan đang tập trung cứu chữa những bệnh nhân bị sốc phản vệ trong quá trình chạy thận nhân tạo.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Đăng Thanh (40 tuổi) là con trai bà Nguyễn Thị Minh (64 tuổi, P.Đồng Tiến, Hòa Bình, một trong những nạn nhân gặp sự cố y tế nghiêm trọng) cho biết sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh và gia đình vô cùng bàng hoàng và đau lòng.

img

Theo lời anh Thanh, mẹ anh đã tử vong vì bị sốc nặng sau khi tiến hành lọc máu. “Sáng cùng ngày tại Khoa chạy thận nhân tạo có tất cả 19 bệnh nhân đang tiến hành chạy thận từ 7h đến 9h sáng thì có một số bệnh nhân đồng loạt có biểu hiện ngứa ngáy, buồn nôn, huyết áp cao... có người bị sốc hô hấp ngay tại chỗ” – anh Thanh buồn bã kể lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Thanh cho biết, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, chuyển các bệnh nhân lên Khoa hồi sức tích cực điều trị. “Mẹ tôi bị sốc nặng nên không qua khỏi. Bà chạy thận được 7 năm nay. Lúc mẹ tôi bị sốc, bà chỉ nói bà khó thở rồi đột ngột tử vong” – anh Thanh đau đớn nhớ lại.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong:

1. Bùi Văn Huyền (46 tuổi, trú tại huyện Cao Phong).

2. Bùi Văn Chính (50 tuổi, trú huyện Lạc Thủy).

3. Nguyễn Thị Minh (54 tuổi, TP.Hòa Bình).

4. Lê Thị Chung (58 tuổi, TP.Hòa Bình).

5. Đinh Thị Thu Hằng (36 tuổi, TP.Hòa Bình)

6. Quách Thị Phượng (69 tuổi, trú tại huyện Lương Sơn).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem