Vụ nữ sinh bị cưa chân: Tạm đình chỉ Phó Giám đốc bệnh viện

Duy Hậu Thứ tư, ngày 16/03/2016 17:11 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Cư Kuin (Đăk Lắk) đã đình chỉ công tác đối với Phó giám đốc phụ trách khoa Ngoại vì để xảy ra vụ nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, ở xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin) sau khi được điều trị tại BV đã phải cắt bỏ một phần chân.
Bình luận 0

Hôm nay (16.3), trong báo cáo gửi Sở Y tế Đắk Lắk, Giám đốc BVĐK Cư Kuin, ông Nguyễn Văn Tâm, cho biết vừa tiếp tục tạm đình chỉ công tác đối với một số cán bộ có liên quan đến việc bệnh nhân Vi bị cưa chân sau thời gian điều trị tại BV.

img

Mặc dù sức khỏe đã dần ổn định nhưng Vi rất buồn do bị mất chân

Cụ thể, ngoài bác sĩ Y Tâm và điều dưỡng Vũ Thị Kim Len (đã có quyết định đình chỉ trước đó), BV đã có quyết định tạm thời không bố trí công việc chuyên môn thời hạn 15 ngày đối với bác sĩ Trịnh Đức Lam - Phó giám đốc phụ trách khoa Ngoại; Lê Thị Long điều dưỡng chăm sóc khoa ngoại.

>> Nữ sinh bị cưa chân: Bác sĩ tắc trách hay lòng tham giữ bệnh nhân?

Ngoài ra, trong buổi họp chuyên môn diễn ra cùng ngày, lãnh đạo BV cũng đã khiển trách toàn bộ điều dưỡng khoa Ngoại do không hoàn thành công tác chăm sóc bệnh nhân dẫn đến tái biến trong điều trị. Cũng trong buổi họp này, BV đã khẩn trương chấn chỉnh lại công tác khám chữa bệnh cụ thể: thực hiện quy tắc ứng xử, giao tiếp với bệnh nhân, thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn trong bệnh viện.

Trước đó, ngày 6.3, Vi bị tai nạn giao thông nên được đưa đến BVĐK Cư Kuin để điều trị, chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị bể xương đầu gối. Tuy nhiên sau 5 ngày điều trị, Vi được đưa đến BVĐK Đắk Lắk và tiếp tục được đưa đến BV Chợ Rẫy. Tại BV Chợ Rẫy, các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ một phần chân của Vi do bị hoại tử không thể chữa được nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem