Vừa bỏ ECMO, bác của bệnh nhân Covid-19 thứ 17 lại trở nặng

Diệu Linh Thứ năm, ngày 09/04/2020 12:17 PM (GMT+7)
Vừa bỏ máy ECMO (tim phổi nhân tạo) được vài ngày, bệnh nhân Covid-19 số 20 (bác gái bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17) lại trở nặng, có khả năng chỉ định tái can thiệp ECMO.
Bình luận 0

Đây là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của Việt Nam phải điều trị bằng kỹ thuật ECMO. Bệnh nhân này 64 tuổi, có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình (lây bệnh từ bệnh nhân 17 - bệnh nhân covid-19 đầu tiên của Hà Nội). Do khó thở, suy hô hấp nên ngày 15/3, bệnh nhân đã được đặt ống khí quản, thở máy, đặt Catheter tĩnh mạch, chuyển bệnh nhân tới Khoa Hồi sức tích cực, lọc máu và theo dõi điều trị.

Ngày 16/3, bệnh nhân vẫn suy hô hấp, tổn thương phổi nặng, được lọc máu liên tục, tình trạng nặng. Lọc máu là biện pháp thường chỉ định cho người bệnh nặng tại hồi sức cấp cứu như sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, rối loạn chuyển hóa nên được dùng kỹ thuật ECMO.

Đến ngày 4/4, bệnh nhân có chuyển biến tốt nên được rút ECMO.

imgĐ

Đến đêm 7/4, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 19 lại diễn biến nặng.

Tuy nhiên, theo Tiểu ban điều trị Covid-19, đến đêm 7/4, bệnh nhân lại diễn biến nặng, ngưng tuần hoàn 3 lần. Các bác sĩ điều trị đã phải nỗ lực điều trị tích cực dưới sự chỉ đạo của các giáo sư chuyên khoa hàng đầu của Việt Nam. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định.

Đến sáng 9/4, bệnh nhân vẫn duy trì thở máy, chưa phải đặt ECMO trở lại. Các bác sĩ vẫn đang xem xét khả năng tái can thiệp ECMO.

Ngoài ra, còn một bệnh nhân Covid-19 nặng phải đặt ECMO khác là bệnh nhân 91, phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân này mới hơn 40 tuổi nhưng có bệnh lý béo phì (nặng hơn 100kg) nên đây có thể là nguyên nhân khiến bệnh lý chuyển nặng.

Ngoài ra, còn có 5 bệnh nhân nặng khác phải thở oxy.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đa số các bệnh nhân Covid-19 còn lại đều đang được điều trị theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế và có tiến triển tốt.

Hiện đã có 126 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và dự kiến trong hôm nay (9/4), sẽ có thêm 2 bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh.

“Chúng tôi đang tích cực triển khai một số nhóm giải pháp và một số biện pháp khác như đang chỉ đạo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cùng với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và hệ thống các bệnh viện huyết học tiến hành lấy máu và chiết tách huyết tương của những người đã khỏi bệnh nhằm có thể nghiên cứu sử dụng cho những người bệnh nặng theo phác đồ mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo”, PGS Khuê nói.

Hiện nay, ngoài Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, còn có nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa lao phổi, bệnh viện huyện cũng tham gia điều trị người mắc Covid-19. Các bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền sẽ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, còn ca bệnh nhẹ sẽ được giữ ở tuyến dưới.

Các bệnh nhân sau khi đã âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2 sẽ được công bố khỏi bệnh, chuyển về các bệnh viện tuyến sau theo dõi tiếp trong vòng 14 ngày.

“Bộ Y tế sẽ thành lập mạng lưới các bệnh viện đầu ngành chuyên khoa sâu, có các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm để cứu chữa cho bệnh nhân Covid-19 nặng”, PGS Khuê nói.

Tính đến trưa 9/4, Việt Nam có 251 ca bệnh Covid-19, trong đó có 126 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem