ỷ thiên đồ long ký
-
Chỉ cần dùng võ hét (hay còn gọi là “Sư tử hống”), một cao thủ Trung Quốc đã khiến đối thủ bị quật ngã mà không cần chạm vào người.
-
"Cửu âm chân kinh" được biết đến là một môn võ công khiến giới võ lâm một thời lục đục. Trong bút ký của Kim Dung, "Cửu âm chân kinh" càng ẩn chứa nhiều điều kì lạ. Vậy "cửu âm chân kinh" có thật hay không? Hãy cùng tìm lời đáp trong bài viết sau.
-
Cứ cách vài năm, người ta lại dựng lại các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung một lần. Tuy nhiên, nếu quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện ra điều khá kỳ lạ bởi có 1 tác phẩm kể từ sau năm 1986 đã không được chuyển thể thành phim.
-
Ân Ly là một nhân vật đặc biệt của Kim Dung, một nhân vật tuy không phải là chính nhưng vẫn lưu lại nhiều xúc cảm trong lòng người đọc.
-
Võ thuật là một trong những nội dung chính trong các tác phẩm của cố nhà văn Kim Dung. Tuy nhiên gắn liền với tên tuổi các cao thủ võ lâm không chỉ có võ công thượng thừa mà còn có cả những binh khí uy chấn giang hồ.
-
Đây là lần thứ 4 tiểu thuyết kiếm hiệp Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung được TVB chuyển thể lên màn ảnh nhỏ.
-
Nàng là một người con gái vừa thông minh xinh đẹp, vừa hiền dịu, nhưng để cứu mẹ và mọi người, cô đã tiết lộ thân phận và trở về quê nhà chấm dứt tình yêu với Trương Vô Kỵ.
-
Sự mưu mô xảo quyệt, đê tiện và tàn bạo đến tận cùng của Thành Côn trong phim Ỷ thiên đồ long ký khiến người hâm mộ khó lòng quên nổi.
-
Trong Ỷ Thiên Đồ Long ký xuất hiện rất nhiều kỳ chân võ học trong thiên hạ, chỉ tiếc sau đó đa phần đều bị thất truyền.
-
Tính đến thời Trương Vô Kỵ, cố nhà văn Kim Dung có khẳng định rằng: "Nên biết tất cả các loại nội công trong thiên hạ đều không vượt qua được Cửu dương thần công".