Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa

V.N Thứ năm, ngày 28/03/2024 17:58 PM (GMT+7)
Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, không có hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện nghiêm túc DOC và đóng góp, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Bình luận 0
Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa- Ảnh 1.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: TTXVN.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay 28/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động của Trung Quốc và Philippines ở khu vực Sandy Cay, Phó Phát ngôn Nguyễn Đức Thắng nói:

"Như nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán với các vùng biển được xác định theo Công ước Luật Biển LHQ (UNCLOS) 1982.

Việc các bên liên quan cho người lên các thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam là là vi phạm chủ quyền Việt Nam, làm phức tạp tình hình, đi ngược lại tinh thần DOC, ảnh hưởng đàm phán COC trên Biển Đông

Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, không có hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện nghiêm túc DOC và đóng góp, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Việt Nam cam kết cùng các bên liên quan sẵn sàng giải quyết tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế Philippines ở Bãi Cỏ Mây, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Chúng tôi đã phát biểu về vấn đề này. Chúng tôi quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông". 

Một lần nữa chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. 

Mọi yêu sách và hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia được xác định phù hợp theo UNCLOS, tránh các hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng và đảm bảo tự do hàng hải hàng không, tránh sử dụng vũ lực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem