Ảnh hưởng Covid-19, Casino lớn nhất Quảng Ninh lỗ 54 tỷ đồng

28/07/2020 17:52 GMT+7
Ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khiến chủ sở hữu Casino Royal Hạ Long tiếp tục thua lỗ với khoản lỗ ròng hơn 21 tỷ trong quý II/2020.

Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (chủ sở hữu Casino Royal Hạ Long) cho biết, hoạt động kinh doanh khách sạn và casino đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và chưa có dấu hiệu lắng xuống. 

Hệ lụy là doanh thu quý II của casino đã giảm hơn 3 lần so với cùng kỳ, chỉ đạt gần 14 tỷ đồng.

Mức doanh thu nói trên không đủ bù đắp giá vốn trong kỳ khiến công ty một lần nữa lỗ gộp 12 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính. Tuy vậy, số lỗ gộp quý II đã giảm hơn 6 tỷ so với cùng kỳ nhờ giá vốn thấp.

Ảnh hưởng Covid-19, Casino lớn nhất Quảng Ninh thua lỗ 54 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Casino Hoàng Gia tại Quảng Ninh báo lỗ ròng 54 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo lãnh đạo casino, giá vốn giảm trong quý II chủ yếu do công ty phải cắt giảm lương của nhân viên vì dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều nhân viên đã được bố trí giãn công, mặt khác các hoạt động nhà hàng, ăn uống cũng bị thu hẹp dẫn tới giảm giá vốn.

Cũng trong quý II, do tháng 4 casino phải đóng cửa để thực hiện lệnh giãn cách xã hội, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của casino đã giảm sâu, lần lượt thấp hơn 60% và 49% so với cùng kỳ. Kết quả, casino lớn nhất Quảng Ninh ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 21 tỷ đồng trong quý II.

Tính trong 6 tháng, khách sạn casino này mới thu về 49 tỷ đồng doanh thu, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2019. Lỗ ròng lên đến 54 tỷ đồng

Ảnh hưởng Covid-19, Casino lớn nhất Quảng Ninh thua lỗ 54 tỷ đồng  - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh hàng quý của casino Royal Hạ Long.

Theo kế hoạch được cổ đông thông qua, Casino Royal Hạ Long kỳ vọng doanh thu cả năm nay sẽ đạt khoảng 294 tỷ đồng. Trong đó, 188 tỷ (tương đương 64%) đến từ hoạt động casino, còn lại 106 tỷ (36%) đến từ cho thuê khách sạn và biệt thự.

Chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhiều tháng đầu năm và dự báo còn kéo dài trong các tháng sau nhưng lãnh đạo công ty vẫn dự kiến lãi sau thuế 9,4 tỷ đồng cả năm. Kế hoạch này được ban lãnh đạo xây dựng dựa trên tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh thông qua số liệu thực tế từ đầu năm.

Sau nửa năm, khách sạn casino này mới hoàn thành gần 17% chỉ tiêu doanh thu và chưa ghi nhận được bất kỳ đồng lợi nhuận nào. Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh của casino cũng lỗ ròng 73 tỷ đồng dù thu về 236 tỷ doanh thu.

Tính đến cuối tháng 6/2020, tổng lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán của casino Royal Hạ Long là hơn 282 tỷ, chiếm hơn 40% vốn góp của chủ sở hữu.

Ảnh hưởng Covid-19, Casino lớn nhất Quảng Ninh thua lỗ 54 tỷ đồng  - Ảnh 3.

Tại đây có với 4 loại trò chơi và 70 máy giật xèng đánh bài mở cửa 24/24.

Để bù đắp nguồn doanh thu thiếu hụt vì dịch bệnh, casino sẽ tìm kiếm và khai thác nguồn khách đến từ các vùng không có dịch, xây dựng giá cả tốt để tranh thủ lượng khách hàng sau dịch, đồng thời tìm nguồn khách mới để bù vào những tháng đầu năm. Lãnh đạo casino này cũng cho biết để hạn chế chi phí phát sinh, công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách giãn công với nhân viên.

Trước đó năm 2019, công ty báo lỗ gần 73 tỷ đồng. Giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, ban lãnh đạo công ty cho rằng, một số doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi có thưởng tại Hạ Long nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Lượng khách giảm khiến công ty mất cân đối thu chi nghiêm trọng. Bên cạnh đó, sòng bạc là hạng mục kinh doanh đặc biệt vì thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. 

Tình trạng thua lỗ triền miên của casino lớn nhất Quảng Ninh bắt đầu từ năm 2013. Nguyên nhân thua lỗ được ban lãnh đạo công ty đưa ra là đến từ việc các nước trong khu vực ồ ạt mở thêm sòng bạc nên lượng khách phân tán, thị phần bị xé nhỏ, trong khi quy định không cho phép người Việt tham gia. 

Tỉnh Quảng Ninh hiện nay có duy nhất 1 casino hoạt động và chỉ dành cho du khách nước ngoài. Casino này do Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, được đưa vào vận hành từ tháng 5/2003, bao gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250m2.

Công ty Hoàng Gia gọi casino của mình là Câu lạc bộ Gaming. Tại đây, có rất nhiều bàn với 4 loại trò chơi và 70 máy giật xèng đánh bài. Câu lạc bộ Gaming mở cửa 24/24, số tiền đặt cược tùy thuộc vào loại trò chơi nhưng chỉ trong giới hạn tối thiểu từ 1-20 USD và tối đa là 20.000 USD. Giá đặt cược cho các máy giật xèng là từ 0,01 USD tới 1 USD tùy theo sự lựa chọn của mỗi khách hàng.

Minh Minh
Cùng chuyên mục