Bác khiếu nại quyết định thu hồi hơn 3 ha đất cho thuê của Công ty du lịch Quảng Ngãi

28/01/2024 13:49 GMT+7
UBND tỉnh khẳng định, việc thu hồi đất cho Công ty Du lịch Sa Huỳnh thuê là đúng; nếu doanh nghiệp này không đồng ý, có quyền khiếu nại đến cấp thẩm quyền T.Ư, hoặc khởi kiện ra TAND theo quy định của pháp luật.

Sáng 28/1, theo thông tin PV Etime thu thập, cho rằng việc UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi hơn 3ha đất cho thuê, để mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh là không đúng, vì vậy chủ đầu tư là Công ty Du lịch Quảng Ngãi, đã có văn bản khiếu nại quyết định trên của cấp thẩm quyền tỉnh này.

Bác khiếu nại quyết định thu hồi hơn 3 ha đất cho thuê của Công ty du lịch Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, tại buổi kiểm tra hiện trường khu du lịch Sa HUỳnh. Ảnh: Công Hoàng.

Trong khiếu nại đã gửi cho cấp thẩm quyền tỉnh, Công ty Du lịch Quảng Ngãi cho rằng, việc UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi (đất cho thuê để mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh) của doanh nghiệp (căn cứ theo điểm I khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013) là không đúng. Lý do vì doanh nghiệp đang sử dụng đất, đang thực hiện đầu tư trên đất (đã được cho thuê).

Trong quá trình thực hiện (dự án mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh), Công ty Du lịch Quảng Ngãi có chậm trễ tiến độ đầu tư, tiến độ sử dụng đất, thế nhưng là do nguyên nhân gặp nhiều khó khăn vướng mắc, trong triển khai thi công phân bố công trình trên khu đất được nhà nước cho thuê (diện tích cụ thể là 30.015m2, theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt trong tổng thể dự án 52ha); gặp khó khăn và vướng mắc về cơ chế chính sách thủ tục chủ trương đầu tư; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 vào năm 2021.

Theo đó Công ty Du lịch Quảng Ngãi, đã nhiều lần gửi văn bản đến các cơ quan chuyên môn, đề nghị tham mưu UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện tháo gỡ nhưng Công ty chưa được trả lời, hướng dẫn.

Vì vậy việc UBND tinh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 533/QĐ-UBND, ngày 13/6/2023 thu hồi đất đối với doanh nghiệp là chưa thỏa đáng; đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thu hồi lại Quyết định này (số 533/QĐ-UBND, ngày 13/6/2023); giải quyết những vướng mắc về cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho Công ty Du lịch Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện đầu tư dự án.

Trao đổi về khiếu nại trên của Công ty Du lịch Quảng Ngãi, đại diện cấp thẩm quyền tỉnh khẳng định, việc ban hành quyết định thu hồi đất cho doanh nghiệp này thuê, để mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh là đúng.

Nếu Công ty Du lịch Quảng Ngãi không đồng ý, có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ TNMT, hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Bác khiếu nại quyết định thu hồi hơn 3 ha đất cho thuê của Công ty du lịch Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Khu du lịch Sa Huỳnh. Ảnh nguồn Internet.

Được biết trước đó vào năm 2013, UBND tỉnh đã đồng ý và cho Công ty Du lịch Quảng Ngãi thuê hơn 3 ha, để thực hiện mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, TX.Đức Phổ.

Tuy nhiên đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng trên phần đất được cho thuê, Công ty Du lịch Quảng Ngãi vẫn chưa triển khai thi công các hạng mục chính, mà mới chỉ xây dựng 1 đoạn kè dọc bờ biển khoảng 100m và phần kè bị hư hỏng khoảng 200m.

Chưa hết trên phần diện tích 47 ha mà nhà đầu tư đề xuất tiếp tục mở rộng đến nay, gần như vẫn án binh bất động và nằm trong tình trạng để…ngắm.

Vì vậy tại buổi kiểm tra hiện trường của dự án vào tháng 9/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ đạo cấp ngành chức năng trực thuộc, thực hiện thủ tục thu hồi phần diện tích 3 ha.

Đối với phần diện tích 47ha, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, giao trách nhiệm cho UBND TX.Đức Phổ tiến hành đền bù, tạo quỹ đất sạch để phát triển thương mại du lịch.

Theo sự chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi, vào gần giữa tháng 6/2023, cấp thẩm quyền tỉnh đã ký quyết định (số 533/QĐ-UBND, ngày 13/6/2023), thu hồi hơn 30.000m2 (3 ha) đất tại công trình mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh.

Tại quyết định đã ban hành, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, lý do thu hồi vì Công ty Du lịch Quảng Ngãi thuê đất thực hiện mở rộng công trình khu du lịch Sa Huỳnh, nhưng không sử dụng đất; chậm đưa đất vào thực hiện, nhưng không lập thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng (đất) theo quy định.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục