Bệnh viện Hòa Hảo xây dựng chưa phép: Chủ đầu tư kinh doanh ảm đạm, lỗ chồng lỗ 4 năm liên tiếp

16/02/2022 15:39 GMT+7
Trong giai đoạn 2016 - 2019, Trường Sơn Tùng - chủ đầu tư xây dựng bệnh viện Hòa Hảo có quy mô 7 tầng không phép tại Đà Nẵng chỉ đem về 13,2 tỷ đồng doanh thu, song lỗ lũy kế đến 9,8 tỷ đồng.

Liên quan đến Bệnh viện Hòa Hảo có quy mô 7 tầng xây dựng không phép trên đất quốc phòng do Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Trường Sơn Tùng làm chủ đầu tư, mới đây Cục Hậu cần Quân khu 5 cho biết, đơn vị này đã đề nghị Công ty Trường Sơn Tùng tạm dừng mọi hoạt động tại bệnh viện 7 tầng vì lý do xây dựng không phép, vi phạm hợp đồng.

Trong văn bản do Đại tá Ngô Tiến Sỹ- Chủ nhiệm Cục Hậu cần Quân khu 5 ký gửi Công ty Trường Sơn Tùng ghi rõ: "Hiện nay dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và chẩn đoán, khám chữa bệnh đa khoa tại khu đất quốc phòng số 2 Nguyễn Hữu Thọ do doanh nghiệp xây dựng công trình khi chưa được địa phương cấp giấy phép. Để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Cục Hậu cần Quân khu thông báo và yêu cầu Công ty Trường Sơn Tùng cùng các bên có liên quan đến dự án trên tạm dừng tất cả mọi hoạt động của hạng mục Trung tâm chẩn đoán, khám chữa bệnh đa khoa để chở xử lý của cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng và Quân khu 5".

Bệnh viện Hòa Hảo xây dựng chưa phép: Chủ đầu tư kinh doanh ảm đạm, lỗ chồng lỗ 4 năm liên tiếp - Ảnh 2.

Bệnh viện Hòa Hảo Đà Nẵng xây dựng không phép trên đất quốc phòng. Ảnh: Lam Hàn

Ngoài ra, trong buổi làm việc với công ty trường Sơn Tùng, Quân khu 5 cũng đề nghị chấm dứt hợp đồng và thu hồi dự án vì ngoài việc chưa có giấy phép xây dựng, Công ty Trường Sơn Tùng có hợp tác với đơn vị khác trong khi thực hiện dự án. Hoạt động liên kết với các đơn vị nhằm hưởng phần chênh lệch trong quá trình thực hiện. Trường Sơn Tùng cũng đang bị đơn vị hợp tác là Bệnh viện Hòa Hảo tố cáo vi phạm các vấn đề dân sự.

Bất ngờ năng lực chủ đầu tư

Sau thông tin Cục Hậu cần Quân khu 5, vấn đề năng lực tài chính chủ đầu tư bệnh viện Hòa Hảo được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Dân Việt, bức tranh kinh doanh của Công ty Trường Sơn Tùng trong giai đoạn bắt đầu triển khai xây dựng bệnh viện lại cực kỳ "ảm đạm".

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2019, doanh thu Trường Sơn Tùng liên tục cắm đầu đi xuống. Đi kèm với đó, doanh nghiệp lỗ chồng lỗ 4 năm liên tiếp.

Bệnh viện Hòa Hảo xây dựng chưa phép: Chủ đầu tư kinh doanh ảm đạm, lỗ chồng lỗ 4 năm liên tiếp - Ảnh 3.

Biểu đồ: Quang Dân.

Cụ thể, doanh thu Trường Sơn Tùng năm 2016 đạt 5 tỷ đồng, năm 2017 và 2018 doanh thu doanh nghiệp này đi ngang ở mức 3,2 tỷ đồng, rồi giảm xuống còn 1,8 tỷ đồng năm 2019.

Cùng giai đoạn, Trường Sơn tùng báo lỗ sau thuế 2,4 tỷ đồng (năm 2016); - 3,3 tỷ đồng (năm 2017); -2,1 tỷ đồng (năm 2018); - 2 tỷ đồng (năm 2019).

Như vậy, trong 4 năm đã nêu trên, Trường Sơn Tùng chỉ đem về 13,2 tỷ đồng doanh thu, song lỗ lũy kế đến 9,8 tỷ đồng.

Khoản thua lỗ kéo dài khiến vốn chủ sở hữu Trường Sơn Tùng cuối năm 2019 chỉ còn 3,1 tỷ đồng. Tổng tài sản doanh nghiệp 23,1 tỷ đồng; nợ phải trả 20 tỷ đồng.

Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ lên đến 6,4 lần. Một chỉ số đáng lo ngại cho nhà đầu tư cũng như khách hàng tại các dự án của Trường Sơn Tùng.

Q.D
Cùng chuyên mục