dd/mm/yyyy

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình tặng máy tính cho Trường Chuyên Hoàng Văn Thụ, Trường Nội trú tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long vừa trao tặng 50 máy tính cho Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ và 50 máy tính cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình.

Niềm vui của nhiều cô, trò ở tỉnh Hòa Bình

Chiều 6/12, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã trao tặng máy tính cho Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình tặng máy tính cho Trường Chuyên Hoàng Văn Thụ, Trường Nội trú tỉnh - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao tặng 50 máy tính cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh. Ảnh: Tuấn Hoài.

Tham gia buổi tặng máy tính ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; đại diện  Công ty cổ phần R&H Power.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã trao tặng 50 bộ máy tính cho Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ và 50 bộ máy vi tính cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh; tặng giải pháp phần mềm giáo dục trực tuyến onluyen.vn cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Nguồn hỗ trợ này do Công ty cổ phần R&H Power tài trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình tặng máy tính cho Trường Chuyên Hoàng Văn Thụ, Trường Nội trú tỉnh - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi trao tặng máy tính. Ảnh: Tuấn Linh.

Thêm điều kiện thực hiện tốt giáo dục trực tuyến ở Hòa Bình

Phát biểu tại buổi trao tặng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long cho biết: Mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, song tỉnh Hòa Bình vẫn luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho ngành giáo dục và đào tạo, nhất là các trường trọng điểm, mũi nhọn của tỉnh. 

"Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh là 2 trường trọng điểm của tỉnh, đào tạo nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao là con em dân tộc thiểu số của tỉnh. Vì vậy, việc tặng máy vi tính nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo của nhà trường cũng như của tỉnh trong giai đoạn tới", Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cũng mong muốn các nhà trường sẽ sử dụng hiệu quả trang thiết bị máy tính tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các địa phương cũng như ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục quan tâm và dành các nguồn lực đầu tư cho các trường học của tỉnh.     

Nhân dịp này, đại diện Công ty Cổ phần R&H Power đã trao tặng giải pháp giáo dục trực tuyến online cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là những món quà ý nghĩa, không chỉ để dạy học môn tin học, ôn luyện cho học sinh mà còn góp phần thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Hòa Bình. 


Tuệ Linh - Phạm Hoài