dd/mm/yyyy

Bộ đội biên phòng Lai Châu: Phá chuyên án môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép

Sau nhiều ngày điều tra, xác minh, theo dõi, mật phục, Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ma Ly Pho là xã vùng cao biên giới của huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu). Ngoài cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng, trên địa bàn xã Ma Ly Pho còn có nhiều đường mòn, sông suối qua lại biên giới, tiếp giáp với huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Do lịch sử để lại, hầu hết đồng bào có mối quan hệ dân tộc, dòng họ lâu đời. Chính mối quan hệ này ngày càng nảy sinh nhiều phức tạp mới, đang thách thức đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ đội biên phòng (BĐBP), nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Bộ đội biên phòng Lai Châu: Phá chuyên án môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép - Ảnh 1.

Hai đối tượng P. và N. đã khai nhận hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: Đức Duẩn

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, thượng tá Lê Văn Hòa – Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BĐBP Lai Châu đã và đang tăng cường lực lượng cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ ở khu vực biên giới. Ở khu vực biên giới và các huyện nội địa của tỉnh Lai Châu, người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, muốn kiếm việc làm. Trong khi đó, bên phía Trung Quốc có điều kiện kinh tế, thương mại phát triển. Nhiều dự án công trường, nông trại, thương mại, du lịch, dịch vụ đang được đầu tư phát triển, tạo ra thị trường thiếu hụt về lao động.

"Lợi dụng tình hình đó, một nhóm đối tượng ở khu vực biên giới, mà cụ thể là ở xã Ma Ly Pho đã liên kết với đối tượng ở bên kia biên giới tiếp cận, thu gom, tuyển lao động sang làm thuê bên Trung Quốc, theo hình thức xuất cảnh trái phép. Tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép cũng nảy sinh từ đó và ngày càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng này thường nhắm vào những hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, có nhu cầu tìm kiếm việc làm, trong đó phần đa là nữ giới" – Thượng tá Hòa thông tin.

Cũng theo Thượng tá Hòa, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, phòng PCTP&MT Bộ chỉ huy BĐBP Lai Châu đã xác định một số đối tượng chuyên tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội Zalo, Wechat tìm kiếm làm quen, kết bạn và chủ động giới thiệu về việc làm bên Trung Quốc với những người có nhu cầu tìm việc. Sau khi người có nhu cầu đồng ý xuất cảnh sang Trung Quốc, các đối tượng hướng dẫn di chuyển, địa điểm gặp gỡ để các đối tượng ở nội địa đón và chở họ theo sự chỉ đạo của đối tượng ở ngoại biên. Nhóm đối tượng này do L.P.P, ở bản Thèn Sin (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) cầm đầu. Lực lượng BĐBP Lai Châu cũng đã nhiều lần tổ chức phục kích song không thành, bởi đối tượng P. quá thông thuộc địa bàn và có nhiều thủ đoạnh tinh vi.

Theo số liệu thống kê của lực lượng Tổ chốt chặn phòng chống dịch Covid 19, từ tháng 12/2020 đến ngày 18 tháng 02/2021, đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã phát hiện, xử lý 12 vụ với 25 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về. Qua thẩm tra, xác minh số công dân vi phạm, phát hiện 3 phụ nữ được thông qua tổ chức môi giới xuất cảnh trái phép, đối tượng đưa đón cả biên giới và nội địa.

Bộ đội biên phòng Lai Châu: Phá chuyên án môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng lấy lời khai của 2 phụ nữ được P. và N. chở ra khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép. Ảnh: Đức Duẩn

Căn cứ các nguồn tài liệu đã thu thập được, kết quả điều tra, xác minh, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu xác định trên địa bàn đang tồn tại một đường dây tội phạm, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để trục lợi. Hoạt động của đối tượng có sự móc nối, câu kết giữa các đối tượng nội, ngoại biên và nội địa. Các đối tượng L.P.P. giữ vai trò cầm đầu, L.A.N  giữ vai trò giúp sức. Cả 2 đối tượng này đều trú ở xã Ma Ly Pho. Trên cơ sở đó, ngày 28/2/2021, BĐBP Lai Châu đã xác lập chuyên án phối hợp LCh321p để đấu tranh, bóc gỡ đường dây tội phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, ngày 01/3/2021, Ban chuyên án đã nắm được thông tin đối tượng P. đang có mặt tại huyện Tam Đường (Lai Châu). Nhận định đối tượng P. có nhiều khả năng đi đón người đưa qua biên giới, Ban chuyên án đã nhanh chóng quyết định tổ chức lực lượng phá án. Theo đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có P. và N. cùng 2 xe máy tại khu vực mốc 67 (2), thuộc địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng. Hai đối tượng P. và N. đã bị khởi tố điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

 

Thanh Ngân