dd/mm/yyyy

BĐBP Sơn La: Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Chiềng On, Đồn Biên phòng Chiềng Tương và Đồn Biên phòng Phiêng Pằn/Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác bảo vệ biên giới 6 tháng cuối năm 2023 với Đại đội Biên phòng 213/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La quản lý, bảo vệ tuyến biên giới quốc gia

Trong 6 tháng cuối năm 2023 các bên đã quán triệt sâu sắc nội dung biên bản thỏa thuận giữa Bộ Tư lệnh BĐBP/Việt Nam với Cục BĐBP/Lào. Các đơn vị đã phối hợp, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới quốc gia trên địa bàn huyện Mai Sơn, Yên Châu của tỉnh Sơn La tiếp giáp với huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, Lào; góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lao hoà bình, hữu nghị và ổn định.

Hai bên đã chủ động phối hợp tổ chức 3 lượt hội đàm, giao ban, tuần tra song phương, gặp gỡ định kỳ và đột xuất trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng lẫn nhau nhân dịp 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 48 năm Quốc khánh nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (02/12). Trong đó, hai bên phối hợp tổ chức tuần tra song phương 6 lần/144 lượt người tham gia, đảm bảo đúng nguyên tắc đối ngoại biên phòng, quy định trong tuần tra song phương trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân của bên mình về các văn bản quy định của hai Nhà nước về đường biên, mốc quốc giới; đặc biệt là Nghị định thư về đường biên giới, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Qua đó nâng cao ý thức của người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, nâng cao tính tự giác của người dân vùng biên giới chấp hành nghiêm các quy định ở khu vực biên giới.

BĐBP Sơn La: Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới- Ảnh 1.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Vì Hiện

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình về hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm buôn lậu, mua bán động vật hoang dã qua biên giới. Bên cạnh đó, còn thường xuyên giao lưu, gửi thư, tặng quà nhân dịp ngày lễ lớn của hai Nhà nước.

Các Đồn Biên phòng phía Việt Nam đang hàng tháng hỗ trợ cho 2 em học sinh của huyện Xiềng Khọ/tỉnh Hủa Phăn/Lào mỗi em học sinh 500.000 VNĐ/tháng góp tạo điều kiện tốt cho các cháu học sinh không bỏ học, bám lớp và nhân rộng tình cảm của quần chúng nhân dân phía Lào đối với Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

BĐBP Sơn La: Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới- Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Chiềng On tặng quà cho Đại đội Biên phòng 213 nhân ngày quốc khánh nước CHDCND Lào. Ảnh: Vì Hiện

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị xác định nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới như sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, kiến thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới; Tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến đường biên, mốc giới, tội phạm, an ninh biên giới quốc gia, các tổ chức phản động có âm mưu chống phá hai bên; thường xuyên duy trì việc gặp gỡ, giao ban trao đổi kinh nghiệm và thông tin tình hình trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới theo phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công; Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua biên giới, tạo điều kiện lưu thông hai bên biên giới nhưng không để sót lọt đối tượng lợi dụng hoạt động trái pháp luật.



Vì Hiện - BĐBP tỉnh Sơn La