dd/mm/yyyy

Bức tranh xã vừa về đích nông thôn mới ở Sơn La

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, hoàn thiện từng tiêu chí, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ.
Bức tranh xã vừa về đích nông thôn mới ở Sơn La- Ảnh 1.

Thu nhập bình quân đầu người tại xã Chiềng Pha (Thuận Châu, Sơn La) đạt trên 42 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Thuỷ Ngân.

Chiềng Pha triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng NTM

Năm 2010, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, thu nhập bình quân đạt 4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở vật chất, giáo dục đào tạo chưa đạt chuẩn; nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, hệ thống mương nội đồng, giao thông nội bản phục vụ sản xuất và đi lại mới đáp ứng 30% so với yêu cầu. Nhận thức về vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

Ông Quàng Văn Thương, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cho biết: "Chúng tôi kiện toàn lại Ban Chỉ đạo; thành lập tổ tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền cho từng bản, tạo sức lan tỏa đến người dân".

Xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu xác định phát triển nông, lâm nghiệp là yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế, tạo động lực xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã có 465 ha cà phê, 130 ha cây ăn quả, 30 ha sa nhân; 35 ha ngô, sắn, 2.393 con trâu, bò, hơn 1.000 con dê và trên 35 nghìn con gia cầm các loại. Khoanh nuôi, bảo vệ trên 940 ha rừng. Năm 2023, thu nhập bình quân đạt trên 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,96%.

Sau khi học hỏi một vài mô hình kinh tế hiệu quả, năm 2020, gia đình ông Lò Văn Thong, bản Nong Lào, đã đầu tư trồng 1.000 gốc cây thanh long ruột đỏ. Ông Thong đã áp dụng kỹ thuật là thanh long trái vụ, với 1.000 cây thanh long. Mỗi năm gia đình ông thu hơn 300 triệu đồng.

Bức tranh xã vừa về đích nông thôn mới ở Sơn La- Ảnh 2.

Chiềng Pha (Thuận Châu, Sơn La) phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá. Ảnh: Thuỷ Ngân.

Ông Lò Văn Thong, Bản Nong Lào, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Trước kia, gia đình tôi cũng trồng chè và cà phê. Cây cà phê già cỗi, gia đình tôi chuyển sang trồng thanh long, cây này chăm sóc dễ hơn, tạo được thu nhập cho gia đình khá giả hơn".

Từ chuyển biến trong phát triển kinh tế, nhân dân xã Chiềng Pha tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 10 năm triển khai chương trình, xã huy động các nguồn lực được trên 47 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 9,4 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trình công cộng.

Đầu năm 2023, nhà văn hóa bản Nong Lào được đầu tư xây dựng mới, kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Ngay sau khi có chủ trương xây dựng nhà văn hóa, Ban Quản lý bản đã họp toàn thể nhân dân, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nhà văn hóa. Qua đó, nhân dân tích cực tham gia ngày công vận chuyển vật liệu, hiến đất, dọn vệ sinh môi trường... để khởi công xây dựng.

Chiềng Pha về đích nông thôn mới theo đúng tiến độ

Ông Lò Văn Dương, Bản Nong Lào, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La phấn khởi: "Ngày trước chưa có nhà văn hóa, sinh hoạt khó khăn. Giờ bản đã được Đảng, Nhà nước quan tâm xây được nhà văn hóa, bà con vui mừng lắm".

Bức tranh xã vừa về đích nông thôn mới ở Sơn La- Ảnh 3.

Bà con nhân dân xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu (Sơn La) chung tay xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Thuỷ Ngân.

Với nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn mới của Chiềng Pha có nhiều đổi thay. Đến nay, xã có hơn 80% số tuyến mương, đường nội đồng được kiên cố hóa; bê tông hóa gần 11 km đường trục bản và liên bản; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt; tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động đạt 91,60%... Tháng 12 năm 2023, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Quàng Văn Ngoai, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu bảo: "Nhân dân bản Trọ Phảng vui nhất là được nhà nước đầu tư thêm con đường và nâng cấp lên điện thắp sáng và nâng cấp nhà văn hóa. Hiện nay, cuộc sống của bà con rất là vui và tin tưởng vào Đảng và Nhà nước".

Bức tranh xã vừa về đích nông thôn mới ở Sơn La- Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công nhận xã Chiềng Pha đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 cho lãnh đạo xã Chiềng Pha. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền xã Chiềng Pha và nhân dân tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn được phân bổ; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình phục vụ sản xuất. Khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế lâm nghiệp, gắn với trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Mùa Xuân