Cải tạo đất cằn, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng cây ăn quả kết hợp trồng cà phê, gia đình anh Lò Văn Bạn, bản Nong Ten (xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã có nguồn thu nhập gấp đôi so với trước đây.
Từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến phức tạp, xuất hiện tình trạng nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Đứng trước tình hình đó, Ban Quản lý rừng đặc dụng – phòng hộ Thuận Châu, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã chủ động xây dựng các phương án bảo vệ, PCCCR, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra.
Từ lâu, cá trắm cỏ ở xã Chiềng La (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã nổi tiếng với chất lượng thịt săn chắc và thơm ngon. Sản phẩm cá trắm cỏ nơi đây đã được HTX Nông nghiệp Chiềng La làm thành món cá hun khói Chiềng La – 1 trong những sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao của tỉnh Sơn La.
Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” (phong trào nông dân thi đua SXKDG), những năm qua, hội viên Hội Nông dân huyện Thuận Châu (Sơn La) đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, diện mạo vùng nông thôn huyện Thuận Châu (Sơn La) đã và đang ngày một khởi sắc.
Ông Bạc Cầm Nói ở bản Khiêng, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã xây dựng thành công mô hình nuôi con đặc sản. Ông Nói nuôi lợn đen, dê núi theo hướng hàng hoá đem lại giá trị kinh tế cao. Mỗi năm ông Nói thu nhập cả trăm triệu đồng nhờ nuôi toàn con đặc sản.
Thuận Châu là một huyện khó khăn của Sơn La, địa hình rộng lớn, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí hạn chế... Vì vậy, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng những cách làm sáng tạo, BHXH Thuận Châu đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phát triển các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu khi trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt.
Trở lại xã Tông Cọ vào dịp này, chúng tôi cảm nhận rõ diện mạo nông thôn nơi đây đang khởi sắc từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đây là kết quả của sự chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới của cấp uỷ, chính quyền và người dân Tông Cọ.