Thứ bảy, 27/04/2024

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ

23/08/2023 1:00 PM (GMT+7)

Với sự bùng nổ và sức nóng toàn cầu của nền âm nhạc Hàn Quốc, rất nhiều idol Kpop đã lọt vào "mắt xanh" của các thương hiệu thời trang cao cấp. Có thể nói, việc lựa chọn những thần tượng đình đám làm đại sứ thương hiệu đang trở thành xu hướng trong ngành thời trang.


Từ những nghệ sĩ lâu năm như SNSD, EXO hay những tên tuổi tân binh như NewJeans, ENHYPEN… đều được nhiều thương hiệu cao cấp nhắm đến vị trí đại sứ.

Trong cùng ngày 22/8, có đến 3 idol Kpop cùng trở thành đại sứ thương hiệu: Tiffany (SNSD) - Đại sứ thương hiệu Moschino, Jungwoo (NCT) - Đại sứ thương hiệu Tod's, Felix (Stray Kids) - Đại sứ thương hiệu Louis Vuitton.

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ  - Ảnh 1.

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ  - Ảnh 2.

Dù là tân binh hay nghệ sĩ lâu năm, các thần tượng Kpop vẫn được nhiều thương hiệu cao cấp chú ý


Thậm chí, để nhận được "cái gật đầu" hợp tác của một nghệ sĩ nổi tiếng, các nhãn hàng đã phải chi trả hàng tỷ đô nhằm giữ chân họ khỏi những "ông lớn" khác. Trước đó, thương hiệu trang sức cao cấp Cartier đã tăng gấp đôi tiền phí hợp đồng của Dior để giành lấy cô nàng Jisoo vì trưởng nhóm BLACKPINK đã đem giúp tăng lợi nhuận tận 400%, nhất là trong nhóm khách hàng thế hệ MZ (độ tuổi từ 20 đến 30). Không riêng Jisoo, Saint Laurent cũng từng "cướp" Rosé từ tay Valentino vì độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của "bông hồng Úc".

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ  - Ảnh 3.

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ  - Ảnh 4.

2 mỹ nhân BLACKPINK từng được nhiều thương hiệu cao cấp tranh giành


Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà các idol Kpop lại được nhiều nhà mốt ưu ái đến vậy. Có hai lý do chính khiến các thương hiệu xa xỉ nỗ lực hết mình để đảm bảo việc thần tượng Kpop trở thành đại sứ thương hiệu của họ.

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ  - Ảnh 5.

Không chỉ đảm nhận vị trí đại sứ, Kai còn kết hợp cùng Gucci cho ra mắt bộ sưu tập độc quyền mang tên “Kai Capsule Collection”. Đây cũng là cột mốc chưa từng có đánh dấu cú "bắt tay" của nhà mốt lừng danh nước Ý với một nghệ sĩ Hàn Quốc

1. Tầm ảnh hưởng đáng nể của ngôi sao Kpop

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất là sức ảnh hưởng của làn sóng Hallyu. Với độ nổi tiếng cùng lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới, các idol Kpop sẽ giúp nhiều thương hiệu cao cấp tiếp cận đa dạng tệp khách hàng hơn. Việc lựa chọn đại sứ là các idol Kpop đã giúp bùng nổ doanh số, mở rộng thị trường chỉ trong thời gian ngắn.

Đơn cử như trường hợp của NewJeans, nhóm đã có nhiều tác động đến trào lưu mặc đồ hiệu ở giới trẻ dù mới ra mắt không lâu. Hay gần hơn là BLACKPINK với quyền năng khiến nhiều item từ rẻ tới đắt, từ vài trăm nghìn tới vài trăm triệu đều cháy hàng trong tích tắc. Cụ thể, Jennie từng khiến chiếc áo 30 triệu của Helmut Lang, chiếc áo 53 triệu thuộc Balmain hay chiếc vòng cổ trị giá1,8 tỷ đồng của Broken English Jewelry sold out chỉ trong "nháy mắt". Lisa cũng giúp mẫu đồng hồ trị giá hơn 132 triệu của BVLGARI hay vô vàn các item của Celine, Prada,... lần lượt hết hàng.

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ  - Ảnh 6.

Khả năng sold-out của BLACKPINK luôn khiến công chúng phải trầm trồ, thán phục

Bước chuyển mình của Calvin Klein cũng cho thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn idol Kpop làm đại sứ thương hiệu. Sau khi gây bão toàn cầu với màn collab cùng Jennie, thương hiệu này tiếp tục cho thấy sự "mát tay" khi chiêu mộ thành công Jungkook. Sức ảnh hưởng của em út BTS khi quảng cáo đồ Calvin Klein thực sự khiến người ta phải choáng ngợp: Khiến website chính thức sập vì lượng truy cập khủng, các reels liên quan tới nam idol đều cán mốc hơn 20 triệu view, vài triệu like trong khoảng 1 ngày đăng tải, đưa Instagram của hãng đạt đỉnh tương tác ở thời điểm ấy.

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ  - Ảnh 7.

Việc có được cả Jungkook và Jennie đã giúp Calvin Klein "bành trướng" thị trường đáng kể

Việc diện thời trang xa xỉ của người nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông đã giúp công chúng, nhất là giới trẻ dễ dàng nhận biết, thậm chí trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều nền tảng. Điều này giúp nhiều nhãn hàng tăng độ nhận diện theo cấp số nhân, từ đó thúc đẩy người tiêu dùng mua sản phẩm. Vào khoảng tháng 6/2020, sau khi trở thành đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, Rosé đã giúp lượng tìm kiếm của nhà mốt này tăng vọt tại châu Á, có nơi còn lên đến 1.000%.

Theo khảo sát từ Korea JoongAng Daily dẫn lại lời của 1 giáo viên tiểu học, ngày càng nhiều học sinh diện đồ từ nhiều nhãn hiệu cao cấp như Moncler, Burberry và Fendi đến trường. Hơn nữa, tần suất này còn dày đặc hơn đối với học sinh trung học và cấp 3.

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ  - Ảnh 8.

Tân binh "khủng long" nhà HYBE đã có ảnh hưởng không nhỏ đến trào lưu mặc đồ hiệu của giới trẻ

2. Tiềm năng của thị trường Hàn Quốc

Hàn Quốc hiện đang là một thị trường đầy tiềm năng trong việc tiêu thụ những sản phẩm xa xỉ, đắt đỏ. Nick Bradstreet - nhà phát triển của nhiều nhà mốt đình đám như Chanel, Louis Vuitton đã nhận định: "Hàn Quốc đang có những bước tiến đáng kể trong ngành công nghiệp hàng xa xỉ, vượt qua Nhật Bản và Trung Quốc để trở thành thị trường quan trọng nhất ở châu Á".

Không những thế, Hàn Quốc còn được đánh giá là thị trường quan trọng để "thử" mức độ thành công của 1 thương hiệu cao cấp, giúp doanh thu Moncler tăng mạnh bất chấp đại dịch. Được biết, thủ đô Seoul chính là thiên đường đồ hiệu với 221 cửa hàng thời trang cao cấp, đứng thứ 2 trên toàn thế giới chỉ sau Tokyo.

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ  - Ảnh 9.

Với lượng người hâm mộ hùng hậu khắp thế giới, các idol Kpop đóng vai trò quan trọng để nâng tầm vị thế của thị trường Hàn Quốc trong ngành kinh doanh hàng hiệu xa xỉ. Cũng vì vậy mà ngày càng nhiều idol Kpop dù là ngôi sao lâu năm hay mới nổi đều được đều có khả năng lọt vào tầm ngắm của các nhãn hàng lớn, miễn là họ có hình ảnh đẹp trong mắt công chúng và tầm ảnh hưởng lớn trên quy mô toàn cầu.

Các thương hiệu xa xỉ chi tiền tỷ mời idol Kpop làm đại sứ  - Ảnh 10.

Theo phunuvietnam.vn

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.