dd/mm/yyyy

Cặp cây sanh hình “thần kim quy” hớp hồn người xem tại Hội hoa xuân ở Sài thành

Nhiều người có mặt tại khu vực Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) không khỏi trầm trồ khi thấy cặp sanh “khủng” hình “thần kim quy” được trưng bày tại đây.
Nhiều người không khỏi trầm trồ, khen ngợi khi đứng trước cặp cây sanh “khủng” ở Sài Gòn có bộ rễ được tạo hình một trong bốn “tứ linh” trong văn hóa dân gian Việt Nam.
Nhiều người không khỏi trầm trồ, khen ngợi khi đứng trước cặp cây sanh “khủng” ở Sài Gòn có bộ rễ được tạo hình một trong bốn “tứ linh” trong văn hóa dân gian Việt Nam.
Mới nhìn sơ qua nhiều người chỉ nghĩ đây là cây sanh được chơi theo kiểu cây cảnh bonsai bình thường và không có gì lạ.
Mới nhìn sơ qua nhiều người chỉ nghĩ đây là cây sanh được chơi theo kiểu cây cảnh bonsai bình thường và không có gì lạ.
Tuy nhiên, khi quan sát kỹ nhiều người ngỡ ngàng khi bộ rễ của hai cây sanh này được tạo hình Quy – một trong bốn “tứ linh” trong văn hóa dân gian Việt Nam
Tuy nhiên, khi quan sát kỹ nhiều người ngỡ ngàng khi bộ rễ của hai cây sanh này được tạo hình Quy – một trong bốn “tứ linh” trong văn hóa dân gian Việt Nam
Bộ rễ của cây sanh được tạo hình con vật khiến những người có mặt đều mê mẩn.
Bộ rễ của cây sanh được tạo hình con vật khiến những người có mặt đều mê mẩn.
Chủ nhân của sặp sanh này là anh Huỳnh Văn Huy (46 tuổi, quê Bến Tre). Anh Huy cho biết vừa vận chuyển cặp sanh này và một số cây kiểng khác từ quê lên TP.HCM để tham gia hội hoa xuân.
Chủ nhân của sặp sanh này là anh Huỳnh Văn Huy (46 tuổi, quê Bến Tre). Anh Huy cho biết vừa vận chuyển cặp sanh này và một số cây kiểng khác từ quê lên TP.HCM để tham gia Hội hoa xuân Mậu Tuất 2018.
Khu vực bộ rễ cây sanh ôm chặt vào các mảng đá.
Khu vực bộ rễ cây sanh ôm chặt vào các mảng đá.
Anh Huy cho biết đã thuê 3 công đất tại Hội hoa xuân và đang vận chuyển những cây “khủng” từ dưới Bến Tre lên.  
 Cặp cây sanh hình “thần kim quy” này có tuổi đời cả trăm năm.
Phần ngọn và các tán của cặp cây sanh hình “thần kim quy” được uốn khúc khuỷu
Phần ngọn và các tán của cặp cây sanh hình “thần kim quy” được uốn khúc khuỷu
Được đặt gần vị trí cặp sanh quy còn có cây sanh ôm chum.
Được đặt gần vị trí cặp sanh quy còn có cây sanh ôm chum.

 

Theo anh Huy cặp cây sanh hình “thần kim quy” này có tuổi đời cả trăm năm. “Nguồn gốc của cặp sanh “thần kim quy” ở Nam Định, gần chục năm trước tôi mua về tạo nên hình dáng như hiện nay”, anh Huy chia sẻ.

Chủ nhân cho biết trước khi mua về thì cặp cây sanh hình “thần kim quy” đã được chủ cũ tạo hình nhưng chưa rõ dáng. “Tôi chăm dữ lắm mới ra được hình như bây giờ. Cặp sanh này được tạo hình phong thủy, có linh vật Quy. Những năm về trước có người trả giá 4 tỉ đồng nhưng tôi chưa bán. Nhiều người nhận định cặp sanh này của tôi là độc nhất vô nhị". anh Huy nói.

 

“Hiện tại cặp sanh quý còn thiếu một tác phẩm nữa mới đủ bộ và tôi đang vận chuyển lên. Nhiều tác phẩm đặc sắc khác cũng được tôi đưa lên tham gia trong Hội hoa xuân Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018”, anh Huy cho biết.

Dương Thanh